Quân đội Syria bắn hạ 3 UAV, người dân trở về vùng giải phóng từ Idlib

VietTimes -- Ngày 21.06.2018, thiếu tướng Alexei Tsygankov, giám đốc Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga cho biết, lực lượng phòng không chiến trường Syria bắn hạ 3 chiếc máy bay không người lái UAV, phóng lên từ khu vực đang bị chiếm giữ của lực lượng Hồi giáo cực đoan phía nam tỉnh Idlib, Syria.
 Một chiếc UAV bị quân đội Syria bắn rơi trên chiến trường phía nam tỉnh Idlib. Ảnh South Front
Một chiếc UAV bị quân đội Syria bắn rơi trên chiến trường phía nam tỉnh Idlib. Ảnh South Front

Theo tuyên bố của Trung tâm hòa giải Nga: "Ngày 21.08.2018, phòng không chiến trường các lực lượng vũ trang Syria phát hiện 3 máy bay không người lái vũ trang xâm nhập vùng trời chiến tuyến của quân đội Syria ngoại ô phía tây thị trấn Abu Dali, trên vùng nông phía nam tỉnh Idlib. Những chiếc UAV chiến đấu này xuất phát từ vùng đất đang bị các nhóm Hồi giáo cực đoan kiểm soát”.

Quân đội Syria, sử dụng xe pháo phòng không ZU-23 và các loại vũ khí bộ binh bắn rơi những chiếc UAV này. Không có thương vong từ phía quân đội Syria.

Một chiếc UAV bị quân đội Syria bắn rơi trên chiến trường phía nam tỉnh Idlib. Ảnh South Front
 Một chiếc UAV bị quân đội Syria bắn rơi trên chiến trường phía nam tỉnh Idlib. Ảnh South Front

Theo tướng Tsygankov, một nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến phía tây nam Syria đã tiếp nhận thỏa thuận hòa giải dân tộc, đầu hàng và giao nộp 1 xe bộ binh chiến đấu BMP, 489 khẩu súng bộ binh các loại và đến 500 kg đạn dược các cỡ nòng khác nhau.

“Các đại diện thuộc Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga và Trung tâm Tiếp nhận, phân bổ khu vực và cung cấp chỗ ở tạm thời của người tị nạn ở Syria tiếp tục duy trì đón tiếp, hỗ trợ dân thường di tản từ khu vực ngừng bắn, không leo thang chiến tranh ở tỉnh Idlib qua hành lang nhân đạo Abu al-Duhur. Đã có 416 người, trong đó có 224 trẻ em đến các khu vực do quân đội Syria kiểm soát trong 24 giờ qua”.

Trung tâm hòa giải Nga tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao sau khi hoàn thành chiến dịch quân sự chống khủng bố ở Syria. Các quân cảnh Nga thường xuyên kiểm tra, theo dõi trực tiếp những hoạt động đời sống, đang diễn ra quanh các khu vực được quân đội Syria giải phóng nhằm đánh giá tình hình đời sống người dân và viện trợ nhân đạo. Nỗ lực trọng tâm của quân đội Nga hiện tập trung sứ mệnh hỗ trợ những những người tị nạn trở về quê hương, sơ tán người dân từ các khu vực ngừng bắn, .

Quân đội Nga được giao nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cho người Syria, giúp đỡ khôi phục cơ sở hạ tầng trong các vùng bị chiến tranh tàn phá, người tị nạn và hỗ trợ các chiến binh đã hạ vũ khí đầu hàng hòa nhập vào cuộc sống bình thường, giám sát các khu vực ngừng bắn.

Người dân tị nạn trở về từ tỉnh Idlib qua hành lang nhân đạo Abu al-Duhur về vùng giải phóng. Video Ruptly