Quân đội Mỹ đề nghị tin tặc "bẻ khóa" Lầu Năm Góc

VietTimes -- Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đề nghị các hacker Mỹ kiểm tra độ bảo vệ của một số trang web công khai của chính phủ trong khuôn khổ chương trình “Bẻ khóa Lầu Năm Góc”.
Quân đội Mỹ đề nghị tin tặc "bẻ khóa" Lầu Năm Góc

Một quan chức cấp cao của Bộ nói rằng chương trình sẽ có sự tham dự của hàng ngàn tin tặc. Hiện nay đang thảo luận về khả năng trao giải thưởng bằng tiền mặt cho một cuộc tấn công mạng thành công.

Hoạt động "Bẻ khóa Lầu Năm Góc" giống như những sáng kiến tương tự của các công ty lớn của Mỹ, vốn thường xuyên thu hút tin tặc tới việc tìm kiếm những lỗ hổng trong các hệ thống của mình.

Các cổng thông tin của các cơ quan thuộc chính phủ Mỹ chịu hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng mỗi năm. Theo thống kê của Mỹ, nơi khởi phát các cuộc tấn công vào nước này đến nhiều nhất từ Trung Quốc.

Theo Sputnik