Phó Tổng thư ký NATO: Nga tập trận đột xuất quá nhiều

VietTimes -- Theo quan chức của NATO, Các cuộc tập trận đột xuất của Nga cản trở NATO "bình thường hóa mối quan hệ" với phương Tây.
Quân đội Nga (ảnh minh họa).
Quân đội Nga (ảnh minh họa).

Trong 2 năm qua, Nga quá thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự đột xuất, báo Sputnik dẫn lời Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow cho biết. 

Theo ông Alexander Vershbow, thực tế này gây căng thẳng thêm cho quan hệ giữa Nga và NATO. 

Trang Radio Free Europe dẫn lời ông Vershbow nói rằng, 2 năm qua phía Nga đã có gần 10 hoạt động tập trận tương tự. 

Trong khi đó NATO không tiến hành tập trận bất ngờ nào kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. 

Ông Alexander Vershbow cũng tuyên bố rằng, NATO muốn ổn định mối quan hệ đang cực kỳ không thuận lợi với Nga. 

"Nếu Moscow quan tâm tới sự ổn định và tính dễ dự báo thì những cuộc diễn tập này không phải là cách tốt nhất", - ông Vershbow nói.