Phó thủ tướng yêu cầu dẹp nạn côn đồ trên quốc lộ 5

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an và 4 tỉnh, thành điều tra và xử nghiêm nạn côn đồ trên quốc lộ 5.
Công an Hải Phòng kiểm tra một xe khách vi phạm. Ảnh: Công an nhân dân.
Công an Hải Phòng kiểm tra một xe khách vi phạm. Ảnh: Công an nhân dân.

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cho hay, trước thông tin  hiện tượng côn đồ can thiệp vào hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng diễn ra kéo dài trong nhiều năm, gây mất an ninh trật tự, tác động tiêu cực đến thị trường vận tải, lãnh dạo Chính phủ, Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo yêu cầu xử lý.

Đặc biệt trong những ngày gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phản ánh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, côn đồ lộng hành, bảo kê, chèo kéo hành khách trên tuyến Quốc lộ 5 gây bức xúc trong dư luận, hoang mang, thiệt hại cho các doanh nghiệp vận tải làm ăn chân chính và các hành khách đi xe. 

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn của dịch vụ vận tải hành khách trên tuyến Quốc lộ 5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân  Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu lãnh đạo các Ban ATGT thành phố Hải Phòng , Hà Nội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào cuộc quyết liệt để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. 

Cụ thể, Trưởng ban ATGT thành phố Hải Phòng chỉ đạo lực lượng Công an thành phố lập chuyên án phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương điều tra, làm rõ tình trạng tranh giành hành khách, hiện tượng báo chí nêu về hiện tượng côn đồ bảo kê cho một số đơn vị kinh doanh vận tải, đe doạ hành hung lái xe của các đơn vị khác trên tuyến Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Theo Zing