Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát nạn khai thác cát trái phép

Sáng 12.10, trực tiếp đi chứng kiến tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực ven đê sông Hồng thuộc xã Hồng Vân, H.Thường Tín, Hà Nội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của TP.Hà Nội phải vào cuộc ngay, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát nạn khai thác cát trái phép

Phó thủ tướng cho rằng việc nhiều đối tượng khai thác cát vẫn hoạt động với quy mô lớn không giấy phép là do lực lượng chức năng hoạt động chưa đủ mạnh, sự phối hợp giữa các lực lượng, địa phương chưa tốt. 

Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân là địa bàn nằm giáp ranh giữa hai địa phương (Hà Nội - Hưng Yên) nên công tác quản lý, giám sát cũng gặp nhiều khó khăn. “Trách nhiệm chính vẫn là sự thiếu sâu sát của địa phương và nếu địa phương nào còn để xảy ra hiện tượng khai thác cát trái phép trên sông, thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, Phó thủ tướng nói.

Theo Thanh Niên