Philippines: Bệnh nhân viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới đầu tiên tử vong bên ngoài Trung Quốc

VietTimes -- Sáng ngày 2/2, truyền thông Philippines đưa tin, giới chức nước này đã xác nhận phát hiện ca mắc bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới thứ hai ở nước này, nhưng người bệnh đã bị tử vong.
Đại diện WHO ở Philippines thông báo về tình hình dịch bệnh (Ảnh: Đông Phương)
Đại diện WHO ở Philippines thông báo về tình hình dịch bệnh (Ảnh: Đông Phương)

Theo trang tin Đông Phương, nạn nhân là một người đàn ông 44 tuổi, là cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trước đó được xác nhận bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Ông ta qua đời hôm thứ Bảy (1/2), trở thành người chết đầu tiên vì bệnh viêm phổi Vũ Hán bên ngoài Trung Quốc.

Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới ở Philippines tiết lộ, cả hai trường hợp đều đến từ Vũ Hán và có tiếp xúc gần gũi với nhau . Người chết là bệnh nhân được chẩn đoán thứ hai. Ông và bệnh nhân nữ 38 tuổi được xác nhận đầu tiên đã từ Vũ Hán qua Hồng Kông tới Philippines vào ngày 21/1. WHO tuyên bố rằng người chết có các triệu chứng như ho và đau họng trước khi nhập viện vào thứ Ba tuần trước (25/1).

Trong khi đó, bệnh nhân nữ 38 tuổi hiện vẫn đang được cách ly điều trị.

Dịch bệnh đã lan sang Philippines và gây ra trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài Trung Quốc (Ảnh: Đông Phương)
Dịch bệnh đã lan sang Philippines và gây ra trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài Trung Quốc (Ảnh: Đông Phương)