Phiến quân Syria tổ chức vụ ám sát đại sứ Nga

VietTimes -- Liên minh vũ trang Syria Jaish al-Fath bao gồm các chiến binh từ nhóm phiến quân Dzhebhat en-Nusra đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ sát hại ông Andrei Karlov - Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, cổng thông tin BreakingNews.sy cho biết.
Hung thủ ám sát đại sứ Nga là một kẻ khủng bố thuộc tổ chức phiến quân Syria
Hung thủ ám sát đại sứ Nga là một kẻ khủng bố thuộc tổ chức phiến quân Syria

Liên minh phiến quân này gồm các nhóm vũ trang của phe đối lập vũ trang, hoạt động chủ yếu trong tỉnh Idlib của Syria.

Tương ứng với tuyên bố mà các chiến binh phát tán, cảnh sát Mevlut Mert Altyntash, kẻ đã bắn chết ông Karlov là thành viên của tổ chức khủng bố.

Tối ngày 19/12, tại buổi khai mạc triển lãm ảnh ở Ankara, một người đàn ông có vũ trang đã tấn công Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov. Nhà ngoại giao đã qua đời do nhiều vết thương. Sát thủ bị bắn chết tại chỗ khi cảnh sát đột nhập hiện trường. Hắn đã làm bị thương ba người khác. Kẻ khủng bố là Mert Mevlut Altyntash, phục vụ trong Ccảnh sát Ankara nhưng đã bị sa thải.

Trong khi đó, ngày 21/12 chuyên cơ Tu-154 với thi hài của đại sứ Nga Andrei Karlov bị giết hại ở Thổ Nhĩ Kỳ đến Matxcơva. Lễ viếng và tang lễ Andrei Karlov sẽ được tổ chức vào ngày 22/12.