Pháo phản lực Syria trút bão lửa diệt phiến quân ở Đông Ghouta

VietTimes -- Ngày 09.01.2018, sau khi giành được căn cứ Thiết giáp, quân đội Syria chủ công là lực lượng sư đoàn cơ giới số 4 tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công trên địa phận quận Harasta thuộc Đông Ghouta,  Damascus. 
Pháo binh tên lửa quân đội Syria bắn phá chiến trường quận Harasta - Đông Ghouta - ảnh minh họa video
Pháo binh tên lửa quân đội Syria bắn phá chiến trường quận Harasta - Đông Ghouta - ảnh minh họa video
Yểm trợ cho cuộc tấn công, đơn vị pháo binh tên lửa lữ đoàn 42 bắn phá dữ dội chiến tuyến của Ahrar Al-Sham và Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).

Các đơn vị vũ trang Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa và lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 tiến hành cuộc tấn công vào khu phố Al-Ajmi và Al-Hadaek thuộc quân Harasta, giao chiến ác liệt với các tay súng HTS liều chết. Chúng đeo bom trên người, xông vào chiến tuyến quân đội Syria với mục đích gây thương vong lớn và sự kinh khiếp cho lực lượng tấn công.

Nhằm đánh suy kiệt sức chiến đấu của đối lương, các đơn vị pháo binh, tên lửa thuộc sư đoàn cơ giới số 4, sử dụng tên lửa hạng nặng Golan-300 dồn dập dội lửa xuống các khu vực phòng ngự của phiến quân., Đò đánh nhằm tiêu hao sinh lực và công sự phòng ngự, dọn đường cho cuộc tấn công tiếp theo.

Quân đội Syria, sử dụng pháo phản lực Golan - 300 bắn phá chiến tuyến của phiến quân ở Đông Ghouta - video truyền thông Samal 
QA