Phạm nhân Nga khoét tường trại giam ở Việt Nam bằng bàn chải đánh răng

Sau gần 5 tháng ở Trại tạm giam Công an Khánh Hòa, rạng sáng 2/2, Troian Aleksei dùng que nhựa, muỗng cùng 2 bàn chải đánh răng đục vách ngăn ở buồng giam, tạo lỗ thủng chui ra ngoài.
Phạm nhân người Nga khoét tường trại giam bằng bàn chải đánh răng (ảnh minh họa).
Phạm nhân người Nga khoét tường trại giam bằng bàn chải đánh răng (ảnh minh họa).

Sputnik dẫn thông tin của trang vnexpress đưa tin cho hay, sau gần 5 tháng bị bắt cùng đồng phạm do dùng thẻ ATM giả rút tiền, Troian Aleksei dùng muỗng, que nhựa, bàn chải đánh răng... đục tường định trốn khỏi trại giam.

Ngày 4/7, VKSND tỉnh Khánh Hòa hoàn tất cáo trạng truy tố Troian Aleksei (33 tuổi) Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury (cùng quốc tịch Nga) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Troian Aleksei còn bị cáo buộc tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Kết quả điều tra xác định, nhóm người Nga nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích rút tiền tại các cây ATM bằng thẻ giả, do một người đàn ngoại quốc (không rõ lai lịch) cung cấp, thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ 50-50. Trong vòng 7 ngày, ba người này rút được gần 300 triệu đồng tại các trụ ATM ở nhiều tỉnh thành.

Tối 27/10/2015, Troian Aleksei đang rút tiền ở TP Nha Trang thì bị cảnh sát bắt, thu giữ 20 thẻ giả, hơn 80 triệu đồng và nhiều ngoại tệ. Mở rộng điều tra, hai đồng hương của anh ta cũng bị bắt sau đó.

Ở khách sạn mà nhóm này lưu trú, nhà chức trách tìm thấy 20 thẻ rút tiền các loại, 241 thẻ ATM giả, 16.000 Euro, 1.200 USD, gần 85 triệu VND cùng nhiều tang vật khác.

Sau gần 5 tháng ở Trại tạm giam Công an Khánh Hòa, rạng sáng 2/2, Troian Aleksei dùng que nhựa, muỗng cùng 2 bàn chải đánh răng đục vách ngăn ở buồng giam, tạo lỗ thủng chui ra ngoài.

Thoát khỏi được buồng giam, ông ta dùng các vật dụng này mài cửa thông gió trên tường bảo vệ phía ngoài hành lang định thoát khỏi nơi giam giữ thì bị phát hiện.