Paris lại bị IS tấn công

Một giáo viên Pháp đã bị tấn công bằng dao trong một lớp học ở ngoại ô Paris bởi một người đàn ông tự tuyên bố là hành động vì tổ chức khủng bố IS.
Hiến binh Pháp đang tuần tra tại thủ dô Paris sau vụ khủng bố liên hoàn hôm 13.11
Hiến binh Pháp đang tuần tra tại thủ dô Paris sau vụ khủng bố liên hoàn hôm 13.11

Vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ở một lớp học ở xã Aubervilliers, ngoại ô Paris ngày 14.12 khi một giáo viên ở một mình trong lớp học trên. 

Kẻ thực hiện vụ tấn công kể trên được các phương tiện truyền thông địa phương báo cáo rằng đã sử dụng một cây dao rọc giấy và kéo, hiện kẻ này vẫn đang chạy trốn.

Pháp đang đặt trong tình trạng báo động cao độ sau khi chuỗi tấn công khủng bố liên hoàn xảy ra tại Paris hôm 13.11 giết chết 130 người.

Nguồn tin từ lực lượng cảnh sát địa phương cho biết giáo viên nói trên không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Theo cảnh sát, kẻ tấn công đã dùng các hung khí mà hắn tìm thấy trong lớp học và tấn công.

Tờ Le Parisien cho biết kẻ tấn công la lớn: "Đây là vì Daesh (tổ chức khủng bố IS). Đây là lời cảnh cáo...".

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và tìm kiếm hung thủ thực hiện vụ tấn công táo tợn tại ngoại ô Paris này.

Thiên Hà - Theo Belfast Telegraph, Một thế giới