"Ông Võ Kim Cự thôi đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe"

VietTimes -- Thông tin trên được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại  cuộc họp báo về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá 14 diễn ra chiều 19/5 tại Hà Nội. Ông Phúc nói thêm "Đây là lý do sức khỏe, nay khỏe mai yếu là chuyện bình thường".
Ông Võ Kim Cự thôi đại biểu vì lý do sức khoẻ
Ông Võ Kim Cự thôi đại biểu vì lý do sức khoẻ
Theo đó, trả lời câu hỏi vè việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự (Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau khi có thông báo kỷ luật của Uỷ ban kiểm tra Trung ương, ông Võ Kim Cự làm đơn xin thôi làm đại biểu và Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua.
Còn về việc tại sao ông Cự bị Ban Bí thư kết luận có những vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng, bị kỷ luật cách mọi chức vụ về Đảng nhưng lại cho thôi nhiệm vụ đại biểu mà không phải bãi nhiệm, ông Phúc giải thích, ông Cự sai phạm khi làm Chủ tịch, Bí thư Hà Tĩnh và thôi Bí thư vào năm 2015.

Đến cuối năm 2015, ông Cự chuyển lên làm Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Tháng 4/2016, mới xảy ra cá chết, sau đó ngày 22/5 bầu cử QH. Tại thời điểm bầu cử thì chưa có kết luận nguyên nhân cá chết do Formosa và ông Cự đã trúng cử với tỷ lệ 75%.

“Gần đây, các cơ quan chức năng xác định trách nhiệm của ông Cự với dự án Formosa và tiến hành kỷ luật, chứ không phải là chúng ta biết ông Cự có khuyết điểm rồi mà vẫn để ông ấy ứng cử", ông Phúc nhấn mạnh.

“Do ông Cự vừa bị kỷ luật cộng với tinh thần yếu đi, xét thấy không hoàn thành nhiệm vụ thì xin thôi đại biểu Quốc hội”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói thêm.

Việc ông Đinh La Thăng chuyển về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh hóa cũng được ông Nguyễn Hạnh Phúc đề cập tại buổi họp báo. Theo ông Phúc, trong Hội nghị Trung ương 5, trên cơ sở kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật Bí thư Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong quá trình đó ông Đinh La Thăng thôi Uỷ viên Bộ Chính trị, đồng thời thôi Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng như thôi trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, đồng thời xin chuyển sang đoàn đại biểu Quốc hội khác.

Ông Phúc nói: “Theo nguyện vọng ông Đinh La Thăng xin chuyển về Thanh hóa và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cũng xin ông Đinh La Thăng về sinh hoạt tại đây. Với 2 đề nghị như vậy Quốc hội đã đồng ý ông Đinh La Thăng chuyển về sinh hoạt tại tỉnh Thanh Hóa”.