Ông Trump dọa áp thuế 25% với bất kỳ nước nào mua dầu của Venezuela

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Donald Trump hôm 24/3 tuyên bố rằng ông sẽ áp thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào mua dầu từ Venezuela.

Một trạm bơm dầu của công ty Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) trên hồ Maracaibo ở Cabimas, bang Zulia, Venezuela. Ảnh: Getty.
Một trạm bơm dầu của công ty Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) trên hồ Maracaibo ở Cabimas, bang Zulia, Venezuela. Ảnh: Getty.

"Venezuela rất thù địch với Mỹ và các quyền tự do mà chúng tôi ủng hộ. Do đó, bất kỳ Quốc gia nào mua dầu và/hoặc khí đốt từ Venezuela sẽ bị buộc phải trả thuế quan 25% cho Mỹ đối với bất kỳ giao dịch nào họ thực hiện với đất nước của chúng tôi", ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông Trump tuyên bố, mà không có bằng chứng, rằng Venezuela đã "cố ý và gian dối" gửi tội phạm, bao gồm cả những kẻ có xu hướng bạo lực và là thành viên của các băng đảng như “Tren de Aragua”, đến nước Mỹ.

Tin tức này xuất hiện sau một số báo cáo cho rằng ông Trump sẽ hoãn các mức thuế trước đây mà ông đã công bố, bao gồm cả việc đánh thuế 25% đối với hàng nhập khẩu dược phẩm, ô tô và gỗ. Các mức thuế này dự định sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4, cùng ngày mà ông Trump công bố một số mức thuế quan đối ứng với các quốc gia khác.

Trong hôm đầu tuần, ông Trump cam kết sẽ áp mức thuế 25% đối với các quốc gia mua dầu từ Venezuela vào cùng ngày đó (ngày 2/4).

Thị trường trong hôm đầu tuần mở cửa vẫn tăng mạnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa mới nhất của ông Trump.

Venezuela là một trong những nhà cung cấp dầu nước ngoài hàng đầu cho Mỹ vào năm ngoái, theo dữ liệu của Bộ Thương mại. Tổng cộng, Mỹ đã mua 5,6 tỷ USD dầu và khí đốt từ Venezuela trong năm 2024. Hoạt động mua bán này diễn ra sau khi chính quyền Biden dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela vào năm 2023.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2024, các lệnh trừng phạt đã được khôi phục trở lại sau khi chính quyền Biden cáo buộc nhà lãnh đạo nước này, ông Nicolás Maduro, không tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Mặc dù các chuyến hàng dầu khí đã tăng đáng kể trong khoảng thời gian cấm vận được nới lỏng, nhưng hoạt động vận chuyển dầu khí của Venezuela sang Mỹ vẫn tụt hậu xa so với nước cung ứng dầu khí hàng đầu của Mỹ là Canada, nơi đã xuất khẩu 106 tỷ USD dầu khí sang Mỹ vào năm ngoái. Riêng Canada đã chiếm 60% tổng lượng dầu khí mà Mỹ nhập khẩu vào năm ngoái, trong khi Venezuela chỉ chiếm 3%.

Trước thông báo hôm đầu tuần, ông Trump đã chuẩn bị hạn chế khả năng xuất khẩu dầu của Venezuela đến Mỹ bằng cách thu hồi giấy phép liên doanh của tập đoàn Chevron để bơm dầu tại đó. Sau cuộc họp với Giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth và các giám đốc điều hành dầu mỏ khác vào tuần trước, ông Trump hiện đang cân nhắc gia hạn giấy phép của họ, theo một nguồn tin trong ngành.

Động thái trên của ông Trump, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 3/4, được chính quyền của ông công bố như một hình thức trừng phạt sau khi Venezuela không muốn tiếp nhận những người di cư bị trục xuất. Mỹ cáo buộc những người này là thành viên của băng đảng khét tiếng “Tren de Aragua”.

Sau đó, Venezuela đã đạt được thỏa thuận nối lại các chuyến bay hồi hương từ Mỹ, tiếp nhận 200 người bị trục xuất trong hôm 24/3. Một số người thân của những người bị trục xuất đã nói với truyền thông Mỹ rằng các thành viên trong gia đình họ không tham gia vào bất kỳ hoạt động tội phạm nào và chính quyền đưa ra rất ít bằng chứng để bác bỏ những tuyên bố như vậy.