“Nội các” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có gì đáng chú ý

VietTimes -- Trong 27 thành viên Chính phủ, có 22 vị trí mới được bổ nhiệm và lần đầu tiên Chính phủ có tới 6 Ủy viên Bộ Chính trị.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội

Chính phủ cuối nhiệm kỳ này được kiện toàn nhân sự (sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12) do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu có độ tuổi (56,2 tuổi), nhỉnh hơn Chính phủ đầu nhiệm kỳ (tháng 8-2011) do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu (56 tuổi).

Trong Chính phủ hiện tại, người cao tuổi nhất là 62 tuổi (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại tướng Ngô Xuân Lịch), trẻ tuổi nhất là 46 (ông Lê Minh Hưng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Chính phủ đầu nhiệm kỳ có bốn ủy viên Bộ Chính trị (Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang), trong khi Chính phủ hiện tại có sáu ủy viên Bộ Chính trị (Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm).

Chính phủ đầu nhiệm kỳ có 27/27 thành viên là ủy viên Trung ương Đảng, Chính phủ hiện tại có 26/27 thành viên là ủy viên Trung ương Đảng (Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không trúng cử trung ương khóa 12). Bà Kim Tiến cũng là thành viên nữ duy nhất trong Chính phủ hiện tại, so với Chính phủ đầu nhiệm kỳ giảm một thành viên nữ (bà Phạm Thị Hải Chuyền).

Như vậy, Chính phủ vẫn giữ con số 27 thành viên. Ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới được bầu, có 21 nhân sự ở vị trí mới và năm thành viên tại vị.

Kết quả cụ thể (tỉ lệ đại biểu Quốc hội đồng ý phê chuẩn) với 21 người ở vị trí mới (không tính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) như sau:

* Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: 89,47%

* Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: 89,47%

* Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 81,78%

* Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: 93,52%

* Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: 92,91%

* Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: 77,94%

* Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: 77,94%

* Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng: 84,82%

* Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh: 85,43%

* Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa: 84,21%

* Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: 87,85%

* Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà: 85,02%

* Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn: 85,83%

* Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung: 60,73%

* Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: 87,65%

* Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh: 88,06%

* Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ: 78,14%

* Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: 93,72%

* Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Lê Minh Hưng: 81,58%.

* Tổng Thanh tra Chính phủ: Phan Văn Sáu: 72,47%

* Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: 78,74%