Nổ lớn ở trung tâm Hà Nội, một người tử vong

Sau tiếng nổ lớn cùng mùi khét nồng nặc, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong ngõ Thông Phong, đường Tôn Đức Thắng.
Cửa xếp sắt bật tung, biến dạng do sức ép vụ nổ. Ảnh: Bá Đô.
Cửa xếp sắt bật tung, biến dạng do sức ép vụ nổ. Ảnh: Bá Đô.

Gần 19h, một tiếng nổ lớn rung chuyển cả con ngõ Thông Phong và các khu dân cư trên đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa) gần đó. Vội chạy ra xem, ông Nguyễn Văn Quân thấy nhiều người từ ngõ Thông Phong ùa ra đường. "Khói bốc mù mịt cả con ngõ, khét như mùi thuốc súng", ông Quân kể.

Tiếng nổ được xác định phát ra từ căn nhà ông Trường ở ngách 64 (ngõ Thông Phong). Vợ chồng gia chủ ở tầng hai, trong khi con gái họ ở tầng một bị thương tích do sức công phá của vụ nổ. Cửa xếp ngôi nhà bị bật tung, biến dạng. Nhiều mảng tường bị phá hủy, các mảnh vỡ đồ đạc bắn ra xung quanh.

Cách nhà ông Trường khoảng 5 m, thi thể một người đàn ông trung niên với nhiều thương tích nằm giữa đường gần với bụi tre. Nạn nhân là ông Nguyễn Quốc Đạt (59 tuổi) một người dân sống trong ngõ, có thể vô tình đi ngang qua.

Con ngõ dẫn vào nhà nạn nhân bị phong tỏa chặt. Nơi xảy ra vụ nổ cách di tích văn hóa lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng 300 m đường chim bay.Ảnh: Bá Đô.

Con ngõ dẫn vào nhà nạn nhân bị phong tỏa chặt. Nơi xảy ra vụ nổ cách di tích văn hóa lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng 300 m đường chim bay.Ảnh: Bá Đô.

Cách nơi xảy ra vụ nổ 40 m, nhà chị Nguyễn Thị Oanh bị rung lắc nhẹ. Cửa kính vài căn nhà quanh đó bị nứt. 

Ông Lưu Ngọc Vinh, tổ trưởng dân phố số 7, phường Quốc Tử Giám cho biết, gia đình ông Trường là cư dân ngõ Thông Phong hơn 10 năm. Trước đây, nạn nhân từng làm trong ngành quản lý thị trường, nay hai vợ chồng mở quán chè trước cửa.

Đến 21h30, hàng trăm người dân vẫn tụ tập theo dõi việc khám nghiệm hiện trường với sự có mặt của giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Chung. Nhà chức trách xác định ngoài một người chết, hai người khác bị thương trong đó có con gái ông Trường. Con ngách dẫn vào nhà nạn nhân bị phong tỏa chặt. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (áo trắng) đếnhiện trường vụ nổ. Ảnh: Giang Huy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (áo trắng) đếnhiện trường vụ nổ. Ảnh: Giang Huy.

Phó giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nguyễn Văn Sơn cho hay, lực lượng chữa cháy nhận được tin báo ngay khi sự việc xảy ra và đã cử lực lượng đến hiện trường. Xác định vụ cháy do chất nổ gây ra, đơn vị đã bàn giao Công an quận Đống Đa điều tra.

Nhóm phóng viên theo VnExpress