Những tổn thất nặng nề mà Huawei gặp phải sau khi bị Mỹ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với Huawei đã khiến công ty đối mặt với việc sụt giảm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh smartphone.
Những tổn thất nặng nề mà Huawei gặp phải sau khi bị Mỹ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu (Ảnh: Gizmochina)
Những tổn thất nặng nề mà Huawei gặp phải sau khi bị Mỹ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu (Ảnh: Gizmochina)

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với Huawei đã khiến công ty đối mặt với việc sụt giảm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh chính là điện thoại thông minh. Mới đây, một giám đốc điều hành của Xiaomi đã hé lộ thiệt hại của Huawei khi rơi vào tình cảnh đó.

Theo Lu Weibing, Chủ tịch của Tập đoàn Xiaomi, đã tiết lộ rằng gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã mất khoảng 80 triệu khách hàng của mình vì các lệnh cấm của Mỹ. Huawei mới đây đã bị cắt đứt hoạt động mua bán với nhà cung cấp chip chính của hãng là TSMC, công ty sản xuất SoC Kirin độc quyền của họ. Huawei cũng bị cắt đứt hoạt động mua bán với các nhà cung cấp sử dụng công nghệ của Mỹ. Nói cách khác, hoạt động điện thoại thông minh của Huawei dường như đã bị tê liệt.

Huawei từng là OEM điện thoại thông minh lớn thứ 2 trên thế giới nhưng đã suy giảm nhanh chóng sau lệnh trừng phạt từ Mỹ. Quan chức cấp cao của Xiaomi tiết lộ rằng trong số 80 triệu người dùng "từ bỏ" Huawei, có đến 50 triệu người dùng đã chuyển sang mua các mẫu điện thoại của Xiaomi. Mặt khác, công ty đã mất 20 triệu khách hàng vào tay Apple và 10 triệu khách hàng còn lại rơi vào tay các công ty như Honor.

Điều này một lần nữa cho thấy Huawei đã thành công như thế nào tại thị trường Trung Quốc, vì sự vắng mặt của hãng đã để lại một khoảng trống lớn mà các thương hiệu khác vội vã lấp đầy. Thị phần của hãng nhanh chóng bị chiếm bởi các công ty đối thủ, với hầu hết các công ty này đều có mức tăng trưởng đáng chú ý trong những năm gần đây . Sau nhiều vấn đề về chuỗi cung ứng và các yếu tố kinh tế, thị trường điện thoại thông minh nhìn chung vẫn đang suy giảm.

Theo Gizmochina