Nhếch nhác “rác” quảng cáo

Luật Quảng cáo đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực này. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng quảng cáo tràn lan, tùy tiện diễn ra khá phổ biến, vi phạm Luật Quảng cáo.
Nhếch nhác “rác” quảng cáo

Ngay trên địa bàn TP Hà Nội, nơi khá kiên quyết trong thực hiện "chiến dịch" dẹp quảng cáo, rao vặt tùy tiện, thì hoạt động quảng cáo, rao vặt trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra và ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị.

Thiết nghĩ, bên cạnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo đến với người dân, cần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong việc thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Quảng cáo.

Đường Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm) như một "ma trận" biển quảng cáo với những tờ phướn, bảng, biển treo lộn xộn.

Một bờ tường tại ngõ 111, đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) nhếch nhác với quảng cáo, rao vặt.

Biển chỉ dẫn trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) cũng thành nơi dán quảng cáo.

Những tờ phướn quảng cáo treo lộn xộn trên vỉa hè đường Xuân Thủy.

Một người dân "vô tư" dán tờ quảng cáo tại điểm chờ xe buýt (ảnh chụp chiều 12/7 tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm).

Theo Báo Quân đội Nhân dân