Nhật, Đức sẽ “bỏ” Mỹ trong chính sách trừng phạt Nga?

Nhật và Đức ủng hộ việc giảm nhẹ trừng phạt và tiếp tục đối thoại với Nga, tờ Kyodo News trích dẫn nguồn tin từ nội bộ G7.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong cuộc họp của G7
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong cuộc họp của G7

Theo hãng tin Kyodo News, 2 đồng minh của Mỹ là Nhật và Đức đang dần xa rời chính sách tiếp tục trừng phạt Nga từ thời điểm chuẩn bị cho cuộc họp của G7 vào tháng 12-2014.

Trong khi Mỹ khăng khăng kéo dài các lệnh trừng phạt đối với Nga và kêu gọi các nước đồng minh làm điều tương tự trong vấn đề này, thì Nhật và Đức lại cho rằng việc đối thoại với Nga là "vô cùng cần thiết".

“Nhật tin rằng việc ủng hộ chính sách của Mỹ có thể ảnh hưởng tới chuyến thăm của Tổng thống Nga đến nước này vào năm nay, vốn đã được thống nhất vào tháng 11 năm ngoái ở Bắc Kinh”, Kyodo News cho hay.

Ở cuộc gặp mặt gần đây nhất của các đặc phái viên G7, phía Mỹ khẳng định rằng Tổng thống Putin đang lợi dụng việc không đồng nhất quan điểm trong các nước G7 và yêu cầu các nước khác tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt.

Kyodo News lưu ý rằng nhiều lệnh trừng phạt chống Nga sẽ hết hạn vào tháng 3-2015, tuy nhiên việc Nhật đưa ra lệnh cấm vận với 5 tổ chức tài chính của Nga vẫn chưa được ấn định thời điểm kết thúc.

“Nhật có tranh chấp lãnh thổ với Nga, trong khi Đức lại phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Điều này có thể lí giải vì sao 2 nước này lại đang cân nhắc tới đường lối hợp tác với Nga”, Kyodo News kết luận.

Cuộc gặp mặt tiếp theo của nhóm đặc phái viên G7 sẽ được diễn ra vào tháng 3, trong khi cuộc gặp chính thức của lãnh đạo 7 nước kỹ nghệ hàng đầu thế giới sẽ diễn ra vào tháng 6 ở Đức.