Nhật Bản có tân bộ trưởng quốc phòng là nữ

VietTimes -- Theo hãng tin BBC, Bà Tomomi Inada, 57 tuổi, người được cho có khuynh hướng thiên hữu, được bổ nhiệm vào chức bộ trưởng quốc phòng.
Bà Tomomi Inada (Reuters).
Bà Tomomi Inada (Reuters).

Bà Tomomi Inada sẽ thay thế ông Gen Nakatani nắm giữ cương vĩ bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản. Bà Tomomi Inada cũng được ghi nhận là người phụ nữ thứ hai nhận trách nhiệm này.
 
Bộ trưởng quốc phòng nữ đầu tiên của Nhật là bà Yurike Koike, người vừa nhậm chức Thống đốc Tokyo.

Bà Tomomi Inada xuất thân là luật sư, sau đó trở thành nghị sỹ, Tomomi Inada là một trong những chính trị gia thân cận của Thủ tướng Shinzo Abe.

Tomomi Inada nhiều lần thăm viếng ngôi ĐềnYasukuni, hành động bị xem là cổ súy cho quá khứ quân phiệt Nhật đặc biệt là từ góc nhìn của Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Bà Tomomi Inada cũng từng lên tiếng biện hộ cho các tội ác chiến tranh mà Nhật Bản gây ra, trong có việc buộc phụ nữ tại nhiều nước Á châu phục vụ tình dục cho binh lính Nhật. 

Tomomi Inada từng bị cáo buộc liên quan tới một nhóm chống Bắc Triều Tiên và từng chụp ảnh chung với thủ lĩnh một nhóm tân phát xít hồi năm 2011.