Hé lộ loạt doanh nghiệp cam kết xây gần 100.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM
13 đơn vị đã cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) cho thuê từ nay đến năm 2030, giải quyết bài toán không gian sống cho người lao động ở TP.HCM.
13 đơn vị đã cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) cho thuê từ nay đến năm 2030, giải quyết bài toán không gian sống cho người lao động ở TP.HCM.
TP HCM đang tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm đầy đủ điều kiện để trước ngày 2/7 sẽ khởi công các dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 381.326 tỷ đồng, tương đương 14,4 tỷ USD.
Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II vừa xướng tên Vinhomes ở nhiều hạng mục danh giá, trong đó có “Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội” (NƠXH) với thương hiệu Happy Home.
Từ 1/6 đến 30/6, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng triển khai khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân nhằm làm cơ sở phát triển các dự án phù hợp.
Tại quyết định ban hành ngày 22/5, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
"Nhà nước không bao cấp về nhà ở, nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển mạnh nhà ở cho thuê, xác định đây là trụ cột đến năm 2030, đồng thời kiểm soát chặt đầu cơ, bảo đảm nhà ở phục vụ mục đích ở thực.
“Không thể có một thành phố phát triển bền vững nếu những người trực tiếp lao động chưa được chăm lo thỏa đáng", ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói khi tiếp xúc người lao động.
Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.
Các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của người dân.
Nguồn cung bất động sản tăng nhưng giá vẫn cao. Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt thị trường, chống đầu cơ và thúc đẩy phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực.
Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì lợi ích quốc gia mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất thì được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, xác nhận thu nhập.
Chính phủ sửa đổi, bổ sung về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội cũng như trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội. Các quy định mới đã bắt đầu có hiệu lực.
Agribank tài trợ hơn 670 tỷ đồng cho dự án nhà ở xã hội tại Khánh Hòa, góp phần phát triển đô thị bền vững và ổn định đời sống người dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 34 về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội.
Quốc hội yêu cầu Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cho người trẻ mua nhà; đồng thời nghiên cứu lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định đối với việc mua bán nhà ở xã hội.
Hình ảnh người dân xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội đặt ra câu hỏi: vì sao chính sách nhân văn lại thành cuộc “chạy đua thủ tục”? Nhu cầu tăng mạnh, nhưng doanh nghiệp vẫn vướng quỹ đất và pháp lý khiến nguồn cung chậm.
Hàng nghìn người dân tại Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm dưới mưa lạnh tại điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, mong sớm hoàn tất thủ tục để tiến gần cơ hội sở hữu căn hộ giá rẻ.
Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm quy trình mua bán, công khai minh bạch thông tin, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng; đồng thời áp dụng công nghệ số để tạo thuận lợi cho người dân, giảm quá tải hồ sơ...