Nhà ngoại giao hàng đầu EU: Chiến tranh thương mại với Trung Quốc "không thể tránh khỏi"

VietTimes – Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) không mong muốn điều này xảy ra, song có thể "đây là diễn biến tất yếu", theo nhà ngoại giao hàng đầu EU.

Ông Josep Borrell cảnh báo thuế quan của Mỹ đang khiến các hãng xe Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu (Ảnh: EPA)
Ông Josep Borrell cảnh báo thuế quan của Mỹ đang khiến các hãng xe Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu (Ảnh: EPA)

Một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc là "không thể tránh khỏi", nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ông Josep Borrell, vừa lên tiếng cảnh báo.

Phát biểu tại một sự kiện ở Tây Ban Nha hôm 21/8, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn một cuộc chiến thương mại...nhưng có lẽ điều đó là không thể tránh khỏi, vì đó là xu hướng tất yếu”.

Ông Borrell, người dự kiến sẽ về hưu vào tháng 10, cho biết việc bị Mỹ áp thuế cao đã khiến các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc, bao gồm xe điện, chuyển hướng sang thị trường châu Âu.

“Mỹ không hỏi ý chúng ta khi họ cấm nhập khẩu xe hơi Trung Quốc, và họ cũng sẽ không hỏi chúng ta rằng những chiếc xe đó sẽ đi đâu nếu không vào thị trường Mỹ...Tôi chắc chắn chúng sẽ đổ vào thị trường châu Âu, gây áp lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp của chúng ta”, ông Borrell nhấn mạnh.

Trong tuần này, Ủy ban châu Âu đã đề xuất áp dụng mức thuế lên đến 36,3% đối với các loại xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã tiến hành điều tra về trợ cấp đối với các mặt hàng sữa nhập khẩu từ EU, đồng thời mở rộng các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu brandy và các sản phẩm thịt lợn.

Với việc các lãnh đạo EU cam kết bảo vệ thị trường khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh từ Trung Quốc và Bắc Kinh thề sẽ “áp dụng mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền lợi của các công ty Trung Quốc”, một cuộc chiến thương mại giữa hai bên dường như ngày càng khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, ông Borrell cho biết EU cần tránh “đối đầu toàn diện” với Trung Quốc. Ông khẳng định, EU không có ý định “kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc” và nhấn mạnh: “Chúng ta không thể đối đầu toàn diện với Trung Quốc”.

Ông Borrell cũng lưu ý rằng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nhiều lần phản đối việc EU coi Bắc Kinh là “đối thủ toàn diện”.

“Châu Âu không nên chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, vì đây là một thực tế – Trung Quốc hiện đang dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực công nghệ”, ông Borrell nhận xét. “Họ không chỉ bán áo phông giá rẻ, mà còn đang cạnh tranh mạnh mẽ. Chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc là điều không thể – Trung Quốc là một cường quốc lớn”.

Ông Borrell cũng bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng khôi phục thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc vốn đã bị đình trệ sau khi Nghị viện châu Âu từ chối phê chuẩn thoả thuận này vì Trung Quốc đã áp biện pháp trừng phạt một số nghị sĩ EU. Bắc Kinh đã áp dụng các chế tài đó nhằm đáp trả hành động tương tự của EU.

Ông Borrell giải thích rằng, dù thành phần Nghị viện đã thay đổi và một số nghị sĩ bị trừng phạt đã hết nhiệm kỳ, nhưng các nghị sĩ mới vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Do đó, nếu các biện pháp trừng phạt đó không được dỡ bỏ, ông không thể yêu cầu Nghị viện châu Âu phê chuẩn thỏa thuận.

“Điều này thật đáng tiếc vì chúng ta sẽ mất cơ hội, nhưng đó là những hạn chế chính trị hiện tại và sẽ không thay đổi”, ông nói.

Theo SCMP