Người Trung Quốc “đội lốt” du khách thu mua thủy sản

Chen Ming Qiang, người Trung Quốc, xin thị thực nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái ngày 14-1 với mục đích du lịch nhưng lại đứng ra thu mua cua của các thương lái trên địa bàn TP Cà Mau.
Người Trung Quốc “đội lốt” du khách thu mua thủy sản

Ngày 30-1, thông tin từ Công an TP Cà Mau cho biết UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với Chen Ming Qiang (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Ông Chen Ming Qiang bị phạt vì hành vi nhập cảnh có hoạt động khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ông Chen Ming Qiang bị Công an TP Cà Mau bắt quả tang và lập biên bản vi phạm hành chính vì đã sử dụng thị thực nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái ngày 14-1 với mục đích du lịch nhưng lại đứng ra thu mua cua của các thương lái trên địa bàn TP Cà Mau.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính với 3 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc: Wu JuSong (41 tuổi), Xiang JiCheng (39 tuổi) và Zhan Xi Lin (41 tuổi), mỗi người 20 triệu đồng về cùng hành vi: “Người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được cấp phép của cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam".

Theo Tuổi Trẻ