Nghi vấn “thợ săn đêm” Mi-28N và “cá sấu” Ka-52 Nga tham chiến ở Syria

Trong một chương trình truyền hình của Syria về trận chiến cứu hộ phi công Nga, có sử dụng một số cảnh quay từ sân bay Hmeymin ở Latakia. Ở khoảng cách rất xa, người xem thoáng nhận ra hình dáng của trực thăng chiến đấu Ka-52 và hai chiếc Mi -28N "thợ săn đêm".
Nghi vấn “thợ săn đêm” Mi-28N và “cá sấu” Ka-52 Nga tham chiến ở Syria

Sự hiện diện của Mi-28N có thể nói đã giải thích một số vấn đề. Ví dụ như rất nhiều người công kích tại sao không sử dụng Mi-24 Hind cứu hộ và lại sử dụng Mi-8, không bọc giáp và hỏa lực yếu.

Có vẻ như để bảo vệ hai chiếc Mi-8, không quân đã cử Mi-28N và Ka-52 thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực. Điều mà trong phóng sự báo chí hoàn toàn không nêu lên.

Cảnh quay từ giây 1.02 đến giây 1.04

Nghi vấn “thợ săn đêm” Mi-28N và “cá sấu” Ka-52 Nga tham chiến ở Syria ảnh 1
Nghi vấn “thợ săn đêm” Mi-28N và “cá sấu” Ka-52 Nga tham chiến ở Syria ảnh 2
Nghi vấn “thợ săn đêm” Mi-28N và “cá sấu” Ka-52 Nga tham chiến ở Syria ảnh 3
Theo QPAN