Nghi vấn MIG 21 của Syria bị Stinger bắn hạ?

VietTimes -- Theo một bài viết từ hãng tin quốc tế của Nga (Russian International News Agency), chiếc M1G-21 của Syria, bị rơi ở vùng nông thôn miền Bắc Hama được cho rằng bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không sản xuất tại Hoa Kỳ (SAM).
Nghi vấn MIG 21 của Syria bị Stinger bắn hạ?

Bản tin cho rằng các lực lượng phiến quân ở làng Kafr Nabudah sử dụng tên lửa phòng không Mỹ "Stinger" manpad bắn hạ máy bay chiến đấu của Syria.

Sau khi máy bay bị rơi ở Kafr Nabuda, mạng xã hội thông báo rằng Không quân Syria đã kiềm chế không xuất kích từ sân bay quân sự Hama trong lo ngại của cuộc tấn công bằng tên lửa vác

Chiếc M1G-21 bị bắn rơi nằm trong số các máy bay chiến đấu, được triển khai trên mặt trận phía bắc Hama, có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng vũ trang Syria ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại ngôi làng chiến lược Al-Mughayr.

QA