Nga và Mỹ lập trung tâm khẩn cấp kiểm soát chế độ ngừng bắn ở Syria

Trong vài ngày tới ở Geneva sẽ thành lập trung tâm Nga-Mỹ phản ứng nhanh với các vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.
Nga và Mỹ lập trung tâm khẩn cấp kiểm soát chế độ ngừng bắn ở Syria

"Để mở rộng số lượng thành viên tham gia chấm dứt chiến sự và để chế độ đó lan rộng, chúng tôi đã có các nỗ lực cùng với các đối tác Mỹ của chúng tôi nhằm phát triển hợp tác quân sự…

Sự tương tác giữa các quân đội sẽ mang tính trực tiếp, trong vài ngày tới tại Geneva sẽ thành lập Trung tâm Nga-Mỹ phản ứng nhanh với các vi phạm chế độ ngừng bắn ở Syria", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Sergey Lavrov cho biết tại cuộc họp báo ở Matxcơva sau hội đàm với đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura.

Theo Sputnik