Nga tiếp tục không kích cho tới khi đánh bại phiến quân Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết hiện chưa thấy có bất kỳ lý do để Nga kết thúc chiến dịch quân sự tại Syria.
Máy bay Nga ném bom tại chiến trường Syria
Máy bay Nga ném bom tại chiến trường Syria

Chiến dịch của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) ở Syria sẽ không dừng lại cho tới khi hoàn toàn chiến thắng các tổ chức khủng bố ở nước này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

"Các cuộc không kích của Nga sẽ không được ngừng khi chúng tôi chưa thực sự chiến thắng IS, Dzhebhat en Nusra và các tổ chức khủng bố tương tự. Tôi chưa thấy có lý do gì để chấm dứt không kích", ông Lavrov nói tại cuộc họp báo ở Muscat.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng chỉ trích, trong phái đoàn của phe đối lập Syria tại cuộc đàm phán ở Geneva đã xuất hiện những nhân vật đòi đưa ra điều kiện trái với thỏa thuận đạt được trước đó

"Trong đó cũng đã xuất hiện những người "đỏng đảnh" đòi đưa ra điều kiện tiên quyết không có gì chung với nguyên tắc cơ bản và thông cáo Geneva, từ các tài liệu Vienna đến Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", ông Lavrov phát biểu với báo chí

Theo Sputnik