Nga: sập trung tâm huấn luyện quân sự, 18 người chết

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ít 18 người thiệt mạng trong vụ sập mái và tường một trung tâm huấn luyện quân sự ở TP Omsk, vùng Siberia. 
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: RT
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: RT

 Tai nạn xảy ra đêm qua 12-7 (giờ địa phương) tại Trung tâm đào tạo 242 của Lực lượng nhảy dù ở làng Svetliy, ngoại ô Omsk.

37 binh sĩ được cứu khỏi đống đổ nát. Ít nhất 19 người trong số này đang được điều trị tại bệnh viện, nhưng 5 người khác đang mất tích.

RT ngày 13-7 đưa tin một ủy ban đặc biệt của Bộ Quốc phòng Nga đang có mặt tại Omsk để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một nguồn tin cảnh sát cho TASS biết tại hiện trường không có dấu hiệu của cháy hay nổ. Trong khi đó RIA Novosti dẫn lời các nhân viên cứu hộ nói trung tâm trên đang được sửa chữa, và sơ suất trong quá trình sửa chữa có thể là nguyên nhân tai nạn.

Ngay sau tai nạn, nhà chức trách phái hơn 150 binh sĩ đến tham gia cứu hộ, cùng với 21 đơn vị máy móc hạng nặng. Các đội chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Theo RT, sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra lệnh kiểm tra tất cả các cơ sở xây dựng thuộc Bộ này ở TP Omsk.

Theo: Tuổi Trẻ