Nga sắp giao cặp “báo biển” Gepard 3.9 săn ngầm cho Việt Nam

Hai tàu tuần tra dự án 22661E Gepard 3.9, được đóng tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào mùa thu tới, Tổng giám đốc nhà máy Renat Mistahov báo cáo với Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Vladimir Korolev ngày 22/8.

Ảnh: Sputnik/ Maxim Bogovid
Ảnh: Sputnik/ Maxim Bogovid
Cụ thể, theo giám đốc nhà máy Renat Mistahov, con tàu đầu tiên sẽ bàn giao vào ngày 8/9 tới và tàu thứ hai được bàn giao trong tháng 11. Nhân việc này, ông cũng cám ơn Tư lệnh Hải quân về sự hỗ trợ thủy thủ Nga trong các cuộc thử nghiệm tàu Việt Nam.
Cặp đầu tiên của tàu tuần tra Gepard 3.9 phiên bản tấn công đã được chế tạo và chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2010 - 2011.

Cặp thứ hai đã được đặt hàng là phiên bản chống tàu ngầm. Cặp tàu đã được đặt vào năm 2013. Việc đóng tàu bị trì hoãn do vấn đề cung cấp động cơ từ Ukraine.

Trước đó, chiến hạm Gepard thứ 3 của Việt Nam từ cảng Novorossiysk rẽ sóng tiến ra Biển Đen để thử nghiệm vào chiều 1/7. Được biết, hồi đầu tháng 5/2017, chiếc tàu này quay lại cảng Novorossiysk sau đợt thử nghiệm dài ngày. Chiếc 486 đã hoàn tất thử nghiệm cấp nhà nước.

Còn chiếc Gepard thứ 4, số hiệu tạm 487 cũng đang trong quá trình thử nghiệm cấp nhà nước, sau khi đã hoàn tất thử nghiệm cấp nhà máy.

Gepard 3.9 là lớp tàu xuất khẩu của tàu tuần tra lớp Dự án 11661E. Lớp tàu này có lượng choán nước 2.200 tấn, dài dài 102 m, thuỷ thủ đoàn 103 người, có tốc độ tối đa 23 knot (42,5 km/giờ), tầm hoạt động 9.200 km. Chiến hạm Gepard-3.9 có chức năng tuần tra bảo vệ EEZ, hộ tống, chiến đấu (độc lập hoặc theo nhóm) chống tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay đối phương.

Tàu được trang bị 2 dàn phóng tên lửa diệt hạm loại Uran (4 ống phóng/dàn, tầm bắn của tên lửa là 130 km), 1 pháo hạm AK-176M loại 76,2 mm; một hệ thống pháo — tên lửa phòng không tầm gần Palma (gồm 2 pháo 30 mm loại 6 nòng, 4-8 tên lửa tầm gần Sosna-R nhắm bắn bằng laser), hai pháo bắn nhanh tự động AK-630M loại 30mm (6 nòng) dùng diệt máy bay, tên lửa diệt hạm. Tàu còn mang được 1 trực thăng săn ngầm Ka-28 hoặc Ka-31 Helix.

Riêng 2 tàu Gepard 3.9 của Việt Na đang thử nghiệm ở Nga còn có chức năng săn tàu ngầm, được trang bị thêm 4 ống phóng ngư lôi loại 533 mm (tương đương ngư lôi của tàu ngầm Kilo), mỗi bên mạn tàu bố trí 2 ống. Vị trí các ống phóng này ngay sau khu vực bố trí dàn tên lửa diệt hạm Uran.