Nga: Nếu Ucraine không trả nợ 3 tỷ USD sẽ có hậu quả

Thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov đã nhấn mạnh như vậy khi nói với các phóng viên về phản ứng của Điện Kremlin về tuyên bố không trả nợ từ Kiev.
Thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov.
Thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov.

Nga cho rằng tổng số nợ 3 tỷ USD của Kiev là khoản nợ quốc gia, từ chối thanh toán nợ sẽ dẫn đến những hậu quả tương ứng đối với nghĩa vụ tài chính của Ukraine, thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

"Không có quyết định nào được đưa. Nga luôn nói rõ quan điểm của mình. Chúng tôi tin rằng khoản nợ này có chủ quyền, nợ quốc gia, với những hậu quả liên quan đối với nghĩa vụ tài chính của Ukraina". — ông Peskov tuyên bố khi trả lời câu hỏi, liệu sẽ có  phản ứng nào từ phía Moscow đối với những tuyên bố của Kiev về việc từ chối trả nợ hoặc  hành động nào đó nữa.