Nga lại tung không quân chiến lược “làm cỏ” IS tại tử địa Al-Bukemal

Phi đội 6 máy bay ném bom Tu-22M3 ngày 17/10 lại tiếp tục cất cánh từ lãnh thổ Nga và giáng đòn tấn công mới vào các cơ sở của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo gần thị trấn Al-Bukemal (Syria), theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 ném bom diệt mục tiêu tại Syria
Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 ném bom diệt mục tiêu tại Syria
Trong hai ngày qua, đây là đòn tấn công thứ hai của không quân chiến lược Nga nhằm vào các cơ sở của IS trong khu vực.

"Ngày 17/11, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 cất cánh từ sân bay trên lãnh thổ Nga đã thực hiện bay qua lãnh thổ Iraq và Iran và không kích các cơ sở của IS gần thị trấn al-Bukemal (tỉnh Deir ez-Zor)", thông báo cho biết.

Tấn công các căn cứ khủng bố, nơi tập trung chiến binh và xe bọc thép. Phương tiện kiểm soát khách quan đã xác nhận nhiệm vụ được hoàn thành.

Các máy bay chiến đấu Su-30SM từ sân bay Khmeimim chịu trách nhiệm yểm trợ cho các máy bay ném bom trên lãnh thổ Syria. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, các máy bay ném bom đã trở về sân bay căn cứ.

Trong hơn một tuần vừa qua, máy bay quân sự của Nga ở Syria đã tiến hành hơn 500 cuộc tấn công, tiêu diệt 1.250 phiến quân khủng bố Syria.
T