Nga hạ thủy thêm chiến hạm tên lửa “nhỏ những có võ“

Tàu tên lửa cỡ nhỏ của đề án 22800 Shkval sẽ được hạ thủy dành cho Hải quân Nga vào ngày 5/5 ở Saint-Peterburg, Thuyền trưởng hạng I Igor Dygalo đại diện Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng về Hải quân của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Chiến hạm đề án 22800 Shkval được cho là trang bị tên lửa hành trình Kalibr
Chiến hạm đề án 22800 Shkval được cho là trang bị tên lửa hành trình Kalibr

"Dự kiến là vào ngày 5/5/2018 tại xưởng đóng tàu Pella sẽ cử hành nghi lễ trọng thể, chính thức hạ thủy tàu tên lửa cỡ nhỏ thứ hai của đề án 22800. Theo lệnh của Đô đốc Vladimir Korolev - Tư lệnh trưởng Hải quân Nga, con tàu  được đặt tên là Shkval, ông Dygalo nói.

tàu tên lửa đề án 22800 “Shkval”
Mô hình tàu tên lửa đề án 22800 Shkval

Tàu có trọng lượng rẽ nước khoảng 800 tấn, tốc độ hơn 30 hải lý, được trang bị hệ thống tên lửa và pháo có độ chính xác cao, cùng với tổ hợp vũ khí điện tử hiện đại và hoàn hảo.

Ưu điểm chính của con tàu loại này là tính cơ động cao, tăng khả năng đi biển và có cấu trúc tầng thượng cũng như khoang và thân tàu hiện đại.

Theo SP