Nga điều chiến hạm từng phóng tên lửa đánh phiến quân Syria tới Địa Trung Hải

Khu trục hạm Đô đốc Grigorovich của Hạm đội Biển Đen rời cảng Sevastopol đi đến Địa Trung Hải, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin của Hạm đội Biển Đen, thuyền trưởng hạng nhất Vyacheslav Trukhachev cho biết.
Chiến hạm Đô đốc Grigorovich
Chiến hạm Đô đốc Grigorovich

Trước đó, một nguồn tin trong chính quyền Crimea nói với RIA Novosti rằng tàu khu trục tên lửa Đô đốc Grigorovich đã rời khỏi Sevastopol, hướng đến Địa Trung Hải và sẽ gia nhập nhóm tàu hải quân Nga tại đó.

"Ngày hôm nay, phù hợp với kế hoạch huấn luyện chiến đấu, tàu khu trục mới nhất của Hạm đội Biển Đen, tàu Đô đốc Grigorovich rời cảng Sevastopol và đi về hướng eo biển Đen. Chiến  hạm dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng hạng ba Anatoly Velichko sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hành trình dài ngày lần thứ ba, và sẽ hoạt động trong thành phần của nhóm tàu hải quân Nga thường trực ở Địa Trung Hải”, ông Trukhachev nói.

Khu trục hạm này hồi cuối năm ngoái đã thực hiện đòn tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr, đánh vào lực lượng phiến quân tại Syria.