Nga đã xác định các nhóm đứng sau vụ nổ máy bay ở Ai Cập

Alexander Bortnikov - Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông tin ngày 24-12 rằng nước này đã tìm ra các nhóm đứng sau vụ nổ máy bay Nga tại Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng.
Mảnh vỡ của máy bay Nga bị rơi tại Ai Cập. Ảnh: Reuters
Mảnh vỡ của máy bay Nga bị rơi tại Ai Cập. Ảnh: Reuters

Trong tháng 11, Alexander Bortnikov đã nói trong một cuộc họp do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì rằng dấu vết chất nổ được tìm thấy trên mảnh vỡ của máy bay và đồ dùng cá nhân của các hành khách, bác bỏ máy bay rơi do tai nạn trước đó.

Giám đốc FSB khẳng định loại bom tự chế này được chế tạo bên ngoài nước Nga nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ngoài ra, quan chức này công bố treo thưởng 50 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về những kẻ khủng bố. Tổng thống Putin lập tức tuyên bố sẽ tìm cho bằng được những kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ khủng bố thảm khốc này.

“Theo phân tích bởi các chuyên gia của chúng tôi, một quả bom tự chế chứa hơn 1kg thuốc nổ TNT khiến máy bay phát nổ giữa không trung. Nó giải thích lý do vì sau các mảnh vỡ thân máy bay bị văng xa với khoảng cách lớn đến vậy” - Alexander Bortnikov nói thời điểm đó.

Ngay sau thông tin máy bay rơi và 224 người chết lan tỏa, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đặt thuốc nổ khủng bố.

M.Khuê - Theo Reuters, NLĐ