Nga đã hạ thủy tàu khinh hạm “Gepard 3.9” thứ tư cho Hải quân Việt Nam

VietTimes -- Việc Nga hạ thủy tàu khinh hạm "Gepard 3.9" thứ 4 cho Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi Moscow khẳng định một cách tự tin rằng sẽ không để việc xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam bị ảnh hưởng sau khi Mỹ tuyên bố gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội.
Nga đã hạ thủy tàu khinh hạm "Gepard 3.9" thứ tư cho Hải quân Việt Nam (ảnh: Sputnik)
Nga đã hạ thủy tàu khinh hạm "Gepard 3.9" thứ tư cho Hải quân Việt Nam (ảnh: Sputnik)

Theo báo Sputnik của Nga, ngày 26/5, lễ hạ thủy tàu thứ 2 của cặp thứ 2 tàu khu trục cỡ nhỏ (khinh hạm) lớp " Gepard 3.9", thiết kế cho Lực lượng Hải quân Việt Nam đã được tổ chức tại Nhà máy Zelenodolsk mang tên A. M.Gorky.

Cơ quan phụ trách báo chí của Nhà máy Zelenodolsk  cho hay, lễ ra mắt bắt đầu từ 11:20 giờ Moscow ( tức15:20 giờ Hà Nội).

Trước đó, các cặp khinh hạm "Gepard" đầu tiên đã được sản xuất nhanh chóng theo hợp đồng ký năm 2006 và đã được Nga chuyển gia cho Việt Nam vào năm 2011-2012. 

Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, Chính ủy Đinh Gia Thật  (ảnh Sputnik).
Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, Chính ủy Đinh Gia Thật (ảnh Sputnik).

Hợp đồng đóng  các tàu thuộc cặp thứ hai với các loại vũ khí chống tàu ngầm đã được ký kết vào năm 2012. 

Việc chuyển giao tàu cho Việt nam được lên kế hoạch vào năm 2017 và 2018. Lễ Hạ thủy tàu đầu tiên của cặp thứ hai tàu khu trục đã diễn ra vào tháng Tư năm 2016.

Trong lễ Hạ thủy có sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, đại diện  của Tập đoàn Rosoboronexport, chính quyền  các cấp huyện và thành phố  Zelenodolsk.

Các chiến hạm lớp "Gepard-3.9"  dành cho Hải quân Việt Nam sẽ được gửi tới khách hàng vào tháng 8 và tháng 9 tới đây.