Nga chế tạo tàu do thám hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Tàu trinh sát thuộc dự án 18280 bắt đầu được biên chế vào Hải quân Nga. Đây sẽ là những tổ hợp nổi đáp ứng chức năng thông tin liên lạc và điều khiển trong Hạm đội, đồng thời là các tàu tác chiến điện tử và tình báo điện tử, theo Sputniknews.
Một tàu trinh sát mới thuộc dự án 18280. Ảnh nguồn sdelanounas.ru
Một tàu trinh sát mới thuộc dự án 18280. Ảnh nguồn sdelanounas.ru

Tàu chỉ huy đầu tiên dự án 18280 đã được chuyển giao cho Hải quân Nga trong tháng 12 năm 2014.

Chiếc thứ hai đang đóng mang tên "Ivan Khurs" (Phó Đô đốc Hải quân Liên Xô).

Nhiệm vụ hàng đầu của tàu "Ivan Khurs" là theo dõi hoạt động của Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Hãng tin RIA Novosti được biết những điều này từ ông Anatoly Slemov, Chủ nhiệm Ban Hợp đồng quốc phòng nhà nước Tổng công ty đóng tàu (OSK) tại Triển lãm Hải quân quốc tế ở St. Petersburg.

Đại diện OSK lưu ý, tính năng đặc biệt của các tàu thuộc dự án 18280 là độ tự động hóa và tích hợp hệ thống rất cao. Hơn thế, ngay trong giai đoạn thiết kế các tàu đã hội tụ loạt tiềm năng cho phép tiếp tục hiện đại hóa.

Tàu dự án 18280 là công trình của Phòng thiết kế Iceberg (St. Petersburg).

Nhiệm vụ sản xuất được ủy thác cho Nhà máy Đóng tàu Severnaya Verf ở St. Petersburg, một doanh nghiệp lớn thuộc OSK.

Tàu trinh sát dự án 18280 có lượng giãn nước 2.500 tấn, tốc độ tối đa 20 hải lý, tầm hoạt động đến 8.000 hải lý. Thủy thủ đoàn là 120 người.

Theo kế hoạch, tàu trinh sát điện tử "Ivan Khurs" sẽ được thử nghiệm trên biển vào đầu quý III năm 2016.

Theo: BIzLive