Nga bắt cảnh sát "mafia" sở hữu biệt phủ dát vàng như cung điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Giới chức Nga ngày 20/7 đã bắt giữ ông Alexey Safonov, người đứng đầu sở cảnh sát giao thông khu vực Stavropol, cùng với một số sĩ quan khác vì bị cáo buộc lạm quyền và nhận hối lộ.
Nga bắt cảnh sát sở hữu biệt phủ dát vàng như cung điện
Ông Alexey Safonov, người đứng đầu sở cảnh sát giao thông khu vực Stavropol (Ảnh: Times).
Ông Alexey Safonov, người đứng đầu sở cảnh sát giao thông khu vực Stavropol (Ảnh: Times).

RT dẫn thông tin trên tài khoản Telegram của Hạ nghị sĩ Nga Alexander Khinshtei cho biết, lực lượng cảnh sát và vệ binh quốc gia đã tiến hành một chiến dịch truy quét lớn vào rạng sáng ngày 20/7. Theo ông, các sĩ quan cảnh sát bị bắt trong chiến dịch truy quét này hoạt động như một tổ chức mafia, kiếm lợi nhuận bằng mọi cách, từ cấp biển số xe đến "bảo kê" các xe cát lậu.

Đặc biệt, Safonov và 6 đồng phạm bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng hơn 19 triệu Rúp (khoảng 255.000 USD), Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết. Cụ thể, nhóm này nhận hối lộ từ việc bảo kê cho các xe chở hàng hóa qua các chốt kiểm tra.

Biệt thự của ông Alexey Safonov (Ảnh: Telegram).
Biệt thự của ông Alexey Safonov (Ảnh: Telegram).
Biệt thự nguy nga như cung điện (Ảnh: Telegram).
Biệt thự nguy nga như cung điện (Ảnh: Telegram).
Nội thất sang trọng bên trong biệt thự (Ảnh: Telegram).
Nội thất sang trọng bên trong biệt thự (Ảnh: Telegram).

Một chi tiết khác gây chú ý về nhóm cảnh sát bị bắt giữ này là ngôi biệt thự của Safonov. Theo hình ảnh được ông Khinshtein chia sẻ, đây là một căn biệt thự nguy nga như một cung điện với các phòng lớn, nội thất được dát vàng.

Hiện giới chức trách đang lục soát nhà riêng của các nghi phạm bị bắt giữ.

Ông Safonov có cấp bậc đại tá và là người đứng đầu lực lượng cảnh sát giao thông khu vực Stavropol từ năm 2012.

Theo Dân trí