Năm 2020: Hà Nội sẽ có thêm quận mới Hoài Đức

VietTimes – Đó là quyết tâm mà Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đặt ra với thành phố và huyện Hoài Đức. Bí thư Hải yêu cầu các cơ quan chức năng và huyện phải tập trung nguồn lực để nâng cấp huyện này lên quận trong năm 2020.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Huyện Hoài Đức có vị trí liền kề với các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Đan Phượng, Quốc Oai, đồng thời có  có Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32 và nhiều tuyến đường liên tỉnh chạy qua.

Theo Bí thư Hoàn Trung Hải đánh giá, vị trí địa lý của Hoài Đức là nằm ở trung tâm và kết nối giữa nhiều quận, huyện trong thành phố với bên ngoài. Do đó, lĩnh vực giao thông là quan trọng hàng đầu của Hoài Đức. 

Về cơ cấu kinh tế, hiện ngành thương mại, dịch vụ đã chiếm 46% GDP của Hoài Đức, nông nghiệp chỉ còn chiếm 7,5%.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, thành phố cần nghiên cứu, đề xuất phương án, ưu tiên xây dựng tuyến đường vành đai 3, 5 nối từ đường cao tốc Thăng Long với quốc lộ 32, nếu làm thành công tuyến đường này sớm sẽ rất hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội. Đi kèm với đó là hệ thống an sinh xã hội như cấp thoát nước, hạ tầng…