Mỹ: Thỏa thuận cuối cho tiếp cận không giới hạn cơ sở hạt nhân Iran

Theo hãng AFP, ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 2/5 cảnh báo những gì mà ông gọi là “sự kích động thái quá” về một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng vốn đang được thảo luận giữa các cường quốc thế giới với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ hai, trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (phải) tiếp tục vòng đàm phán quan trọng về chương trình hạt nhân của Tehran tại Thụy Sĩ. (Nguồn:AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ hai, trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (phải) tiếp tục vòng đàm phán quan trọng về chương trình hạt nhân của Tehran tại Thụy Sĩ. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình tư nhân Channel 10 của Israel, ông Kerry nói: “Có rất nhiều sự kích động thái quá về thỏa thuận này. Người ta thực sự cần nhìn thẳng vào sự thật và họ cần nhìn vào lĩnh vực khoa học đằng sau sự thật đó.”

Theo Ngoại trưởng Kerry, một thỏa thuận cuối cùng có thời hạn phải đạt được nhất trí vào trước ngày 30/6 cho phép tiếp cận không giới hạn các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Kerry nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không ký một thỏa thuận mà không đóng hẳn những con đường của Iran dẫn đến việc chế tạo bom (hạt nhân)... và rằng chúng tôi sẽ có thể biết Iran đang làm gì và ngăn ngừa họ có được vũ khí hạt nhân”./.

Theo: Vietnam +