Thông báo của Nhà Trắng cho biết, Hải quân của hai nước cũng đang hợp tác chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải.
Hai bên cũng mở rộng hợp tác trong vấn đề hỗ trợ nhân đạo và cứu trợthiên tại, thông qua việc tham gia chiến dịch Thiên thần Thái Bình Dươngvà tập luyện hỗ trợ nhân đạo chung.
Ngoài ra, Mỹcũng hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm đóng góp cho các sứ mệnh gìngiữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thông qua việc hỗ trợ trung tâm huấnluyện gìn giữ hòa bình gần Hà Nội, cùng với việc cung cấp các trangthiết bị y tế để hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết triển khai bệnh việndã chiến cấp 2.
Trong cuộc họpbáo chung chiều nay tại Hà Nội với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổngthống Mỹ Barack Obama khẳng định việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khísát thương cho Việt Nam không phụ thuộc vào tình hình khu vực mà dựatrên tiến trình hợp tác lâu dài giữa hai nước trong quá trình bìnhthường hóa. Quá trình đó bắt đầu bằng sự can đảm của hai bên và đã trảiqua những cuộc thương lượng khó khăn, nhưng nhận được sự ủng hộ và thúcđẩy nhiệt tình của nhiều nghị sĩ Mỹ như Thượng nghị sĩ John McCain.
Ông Obama khẳngđịnh quan hệ Việt – Mỹ ngày càng sâu sắc, cởi mở hơn. Những công việc màhai nước đang làm cùng nhau trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhânđạo... cho thấy đã đến lúc không nên duy trì lệnh cấm nào nữa.
“Chúng tôi không muốn lệnh cấm này là nhân tố gây chia rẽ quan hệ hainước”, ông Obama nói, và nhấn mạnh hai nước đang nỗ lực xây dựng lòngtin, tăng cường hợp tác quân sự, an ninh quốc phòng. Ông Obama cho biết, khi hai bên hợp tác ứng phó với thiên tai, các tàu của Hải quân Mỹ sẽ cần thăm quân cảng của Việt Nam.