Mỹ-Nhật Bản tái khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc

VietTimes -- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 3/2 cho biết ông tin rằng cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis hai đồng minh có thể chứng minh cho một liên minh vững chắc giữa hai quốc gia. 
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố như vậy khi bắt đầu buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tại Tokyo. 

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tái khẳng định cam kết của Washington đối với Tokyo về thỏa thuận quốc phòng song phương, đặc biệt nhấn mạnh Sekaku cũng là nơi Mỹ thể hiện trách nhiệm đồng minh với Nhật Bản.

Trong các cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ nhất trí với giới chức Nhật Bản về tầm quan trọng của việc duy trì một liên minh mạnh mẽ nhằm đối phó với chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. 

Trong khi đó, Nhật Bản mong muốn nhấn mạnh rằng vai trò can dự của Washington là thiết yếu đối với sự ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Thủ tướng Abe dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10/2 tới tại Washington.