Mục kích dàn phi cơ Mỹ phục vụ phái đoàn Obama tại sân bay Tân Sơn Nhất

Những máy bay hiện đại như US Air Force, V-22 Osprey và chó nghiệp vụ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama.
Mục kích dàn phi cơ Mỹ phục vụ phái đoàn Obama tại sân bay Tân Sơn Nhất
"Chim ưng biển" V-22 Osprey là một loại máy bay đặc biệt của quân đội Mỹ, có động cơ có thể xoay một góc 90 độ để vừa có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng, lại vừa có thể lao đi trên không trung như một máy bay động cơ cánh quạt thông thường. Chiếc máy bay này vừa xuất hiện trên bầu trời TP HCM để chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ, Barack Obama.
Dàn máy bay Mỹ trong những ngày qua liên tục cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất để chở hàng hóa, đồ đạc phục vụ chuyến thăm của người đứng đầu Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ. Góc phải trong ảnh là chiếc trực thăng Marine One. Nó được tháo rời cánh để thuận tiện cho việc di chuyển, sau đó được lắp ráp hoàn chỉnh ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Dàn máy bay Mỹ trong những ngày qua liên tục cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất để chở hàng hóa, đồ đạc phục vụ chuyến thăm của người đứng đầu Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ. Góc phải trong ảnh là chiếc trực thăng Marine One. Nó được tháo rời cánh để thuận tiện cho việc di chuyển, sau đó được lắp ráp hoàn chỉnh ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Sáng 22/5, cả ba chiếc máy bay US Air Force C-17 cùng đỗ gần nhau tại sân bay.
Sáng 22/5, cả ba chiếc máy bay US Air Force C-17 cùng đỗ gần nhau tại sân bay.
Ngoài ra còn có chiếc US Air Force C-130, dòng máy bay vận tải quân sự hạng trung phổ biến nhất thế giới. Ưu điểm của C-130 có thể cất hạ cánh ở những đường băng dã chiến, do đó nó có thể hoạt động ở những khu vực xa xôi mà các phi cơ vận tải khác khó xoay sở được.
Ngoài ra còn có chiếc US Air Force C-130, dòng máy bay vận tải quân sự hạng trung phổ biến nhất thế giới. Ưu điểm của C-130 có thể cất hạ cánh ở những đường băng dã chiến, do đó nó có thể hoạt động ở những khu vực xa xôi mà các phi cơ vận tải khác khó xoay sở được.
C-130 có thể chở theo 64 lính dù, 6 kiện hàng hóa, 2-3 xe thiết giáp Humvee, 2 xe thiết giáp M-113. Tổng tải trọng hàng hóa mang theo khoảng 20,4 tấn. Ngoài ra, phi cơ này có thể thực hiện một loạt các vai trò khác nhau như hỗ trợ hỏa lực tầm gần, tìm kiếm cứu nạn, trinh sát, tiếp nhiên liệu, tuần tra hàng hải, tác chiến điện tử, vận tải quân sự.
C-130 có thể chở theo 64 lính dù, 6 kiện hàng hóa, 2-3 xe thiết giáp Humvee, 2 xe thiết giáp M-113. Tổng tải trọng hàng hóa mang theo khoảng 20,4 tấn. Ngoài ra, phi cơ này có thể thực hiện một loạt các vai trò khác nhau như hỗ trợ hỏa lực tầm gần, tìm kiếm cứu nạn, trinh sát, tiếp nhiên liệu, tuần tra hàng hải, tác chiến điện tử, vận tải quân sự.
Chiếc US Air Force C-17, có thể chứa được hàng hóa như xe tăng M1 Abrams, 3 xe Stryker...
Chiếc US Air Force C-17, có thể chứa được hàng hóa như xe tăng M1 Abrams, 3 xe Stryker...
Tải trọng của US Air Force C-17 là 77.519 kg, chiều dài 53 m, có khả năng vận chuyển 77 tấn hàng hóa.
Tải trọng của US Air Force C-17 là 77.519 kg, chiều dài 53 m, có khả năng vận chuyển 77 tấn hàng hóa.
Diện tích cánh của US Air Force C-17 353 m², trọng lượng rỗng 128.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 265.350 kg.
Diện tích cánh của US Air Force C-17 353 m², trọng lượng rỗng 128.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 265.350 kg.
Sải cánh của US Air Force C-17 là 51,75 m, chiều cao 16,8 m.
Sải cánh của US Air Force C-17 là 51,75 m, chiều cao 16,8 m.
Mọi hoạt động của US Air Force ở nước ngoài đều được giám sát chặt chẽ bởi Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD).
Mọi hoạt động của US Air Force ở nước ngoài đều được giám sát chặt chẽ bởi Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD).
Chúng liên tục cất và hạ cánh để chở hàng hóa phục vụ đoàn của Tổng thống Obama với khoảng 1.600 người tới Việt Nam.
Chúng liên tục cất và hạ cánh để chở hàng hóa phục vụ đoàn của Tổng thống Obama với khoảng 1.600 người tới Việt Nam.
Sáng 22/5, những chú chó nghiệp vụ của Mỹ đã xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM.
Sáng 22/5, những chú chó nghiệp vụ của Mỹ đã xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM.

Theo Zing.vn