close Đăng nhập

MicroStrategy dự chi nửa tỷ USD mua Bitcoin

MicroStrategy dự định huy động vốn mua Bitcoin từ hoạt động phát hành lượng cổ phiếu trị giá 500 triệu USD.

Theo hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, MicroStrategy có kế hoạch phát hành lượng cổ phiếu trị giá 500 triệu USD để huy động vốn phục vụ các mục đích chung, bao gồm việc mua Bitcoin.

Động thái này cho thấy công ty phát triển phần mềm vẫn tiếp tục định hướng đầu tư tiền mã hóa bất chấp sự điều chỉnh vị trí lãnh đạo của nhà sáng lập Michael Saylor. Hồi tháng 8, Michael Saylor quyết định nhường chiếc ghế CEO và đảm nhận vai trò chủ tịch điều hành công ty.

Công ty của Michael Saylor đã bỏ ra gần 4 tỷ USD để mua Bitcoin. Ảnh: Business Insider.
Công ty của Michael Saylor đã bỏ ra gần 4 tỷ USD để mua Bitcoin. Ảnh: Business Insider.

Kể từ năm 2020, Saylor thường xuyên sử dụng nguồn tiền huy động từ các đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu để mua khoảng 130.000 Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD theo thị giá hiện tại.

Tính đến nay, MicroStrategy đã chi gần 4 tỷ USD để mua Bitcoin với giá trung bình khoảng 30.700 USD .

Điều này khiến cổ phiếu công ty bị ràng buộc bởi giá Bitcoin. Trong báo cáo kinh doanh quý II, MicroStrategy ghi nhận khoản lỗ 918 triệu USD do giá trị Bitcoin lao dốc.

Gần nhất, sau khi giá Bitcoin tăng lên gần 10% hôm 9/9, cổ phiếu công ty có diễn biến tương tự khi tăng 12%. Dẫu vậy, giá cổ phiếu MicroStrategy đã giảm gần 50% từ đầu năm nay và 76% từ mức kỷ lục.

Số cổ phiếu dự kiến được chào bán thông qua hai ngân hàng đầu tư Cowen và BTIG. Giá cổ phiếu MicroStrategy chốt phiên gần nhất ở mốc 261,97 USD /đơn vị.

Theo Zingnews

https://zingnews.vn/microstrategy-du-chi-nua-ty-usd-mua-bitcoin-post1354489.html

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.