Máy bay từ tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle bắt đầu không kích IS

Báo France-Presse , dẫn nguồn từ Bộ quốc phòng Pháp cho biết: Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Pháp  Charles de Gaulle bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, không kích vào các căn cứ của tổ chức khủng bố quốc tế IS ở Syria và Iraq.
Máy bay từ tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle bắt đầu không kích IS

Chiến dịch không kích của cụm tàu sân bay tấn công chủ lực Charles de Gaulle sẽ kéo dài 4 tháng, theo tình hình thực tế có thể dài hơn. Tàu được biên chế 18 tiêm kích Rafale, 8 máy bay cường kích siêu âm  Dassault Super-Etendard, hai máy bay cảnh báo sớm AWASC Hawkeye. Biên chế 1900 thủy thủ, phi công và kỹ thuật viên. Cụm tàu tấn công có tàu khu trục hạng nhẹ Frigate chống ngầm La Motte-Picquet, khu trục hạm đa nhiệm frigate   Aquitaine, tàu vận tải hậu đảm bảo cần Aviation.

Từ tháng 9, trong biên chế của cụm binh lực hải quân Pháp còn có thêm khu trục hạm frigate Leopold của Bỉ và khu trục hạm hạng nhẹ của Pháp Chevalier Paul.

Đồng hành cùng tàu sân bay là khu trục hạm Anh HMS Defender.

Ngoài các chiến hạm nổi, dự đoán ít nhất có một tàu ngầm hộ tống nhưng không được nêu tên. 

Theo QPAN