Máy bay Hy Lạp bốc cháy trong tập trận NATO, 10 người chết

Một quan chức quốc phòng cấp cao Tây Ban Nha cho biết, ít nhất mười người đã thiệt mạng hôm 26/1 sau khi một chiếc F-16 của không lực Hy Lạp va đập tại một căn cứ quân sự ở Los Llanos, đông nam nước này.
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: EPA
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: EPA

Theo vị quan chức yêu cầu giấu tên, vụ việc xảy ra trong quá trình cất cánh khi chiếc F-16 va phải những máy bay khác trên mặt đất trong một buổi huấn luyện tập trận của NATO. Trong số 10 người thiệt mạng, 8 người là quân nhân người Pháp, 2 người là phi công Hy Lạp. Ngoài ra, 13 người bao gồm hai quốc tịch Pháp và Italy bị thương. 

Chia buồn về sự cố này, Tổng Thư ký NATO ông Jens Stoltenberg nói: “Đây là một bi kịch tác động đến toàn thể gia đình NATO. Tôi xin bày tỏ chia buồn sâu sắc tới những người thân và quốc gia của những người đã thiệt mạng, và tôi mong muốn những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục”. 

Theo thông tin ông Jens Stoltenberg đưa ra, “chiếc máy bay lúc đó đang tham gia một buổi tập trận trong khuôn khổ Chương trình Lãnh đạo Chiến lược của NATO nhằm nâng cao khả năng hợp tác đa quốc gia trong các nhiệm vụ trên không”.

Website của không lực Tây Ban Nha hồi tuần trước đưa tin, khóa huấn luyện máy bay của NATO diễn ra tại căn cứ của Tây ban Nha có 750 người tham gia, bao gồm các phi công, đội mặt đất và hỗ trợ khác, thuộc 9 quốc gia: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Đan Mạch và Hy Lạp. 

Chương trình dự kiến diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 19/1 – 13/2, với nhiệm vụ đào tạo các phi công khả năng tham gia trong các nhiệm vụ chiến lược, bao gồm các nhiệm vụ ban đêm.

Theo: Báo Tin tức