Mất liên lạc với tàu đổ bộ sao Hỏa, sứ mệnh của châu Âu đã thất bại?

VietTimes -- Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa xác nhận rằng, cơ quan này đã mất liên lạc với trạm vũ trụ Shiaparelli đổ bộ sao Hỏa. Được biết, 50 giây trước khi trạm đổ bộ hạ cánh xuống bề mặt Hành tinh Đỏ, các nhà khoa học mất tín hiệu liên lạc và không thể kết nối lại.
Tàu vũ trụ Shiaparelli đổ bộ sao Hỏa
Tàu vũ trụ Shiaparelli đổ bộ sao Hỏa

Các nhà khoa học Cơ quan Vũ trụ châu Âu nghi ngờ động cơ đẩy, hoạt động nhằm giảm tốc độ va chạm xuống bề mặt hành tinh đã tắt sớm hơn dự kiến, khiến trạm vũ trụ va chạm vào bề mặt hành tinh với tốc độ cao.

Một tàu vũ trụ khác (tàu mẹ) vận chuyển Schiaparelli Mars đến sao Hỏa vẫn còn hoạt động trên quỹ đạo và tiếp tục thu thập dữ liệu từ khí quyển sao Hỏa. ESA cho biết, hoạt động đổ bộ chỉ là một phần kế hoạch trong sứ mệnh ExoMars, có mục đích thử nghiệm công nghệ đổ bộ để chuẩn bị cho một kế hoạch đổ bộ một xe tự hành nghiên cứu, khảo sát trên hành tinh Đỏ vào năm 2020. Mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng đây là bài học kinh nghiệm để họ chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo và nhiệm vụ khác trong tương lai.

QA