Mark Zuckerberg không từ bỏ metaverse mặc dù lỗ 4 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Mark Zuckerberg tuyên bố không từ bỏ metaverse, ngay cả khi bộ phận quản lý các dự án thực tế ảo và thực tế tăng cường của công ty lỗ 4 tỉ USD trong quý đầu năm 2023.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Giám đốc điều hành Meta - Mark Zuckerberg cho biết ông sẽ không từ bỏ metaverse, ngay cả khi bộ phận quản lý các dự án thực tế ảo và thực tế tăng cường của công ty đã lỗ 4 tỉ USD trong quý đầu tiên.

Những bình luận gần đây của Zuckerberg và các nhà lãnh đạo Meta khác khiến nhiều người lầm tưởng rằng công ty đang rời bỏ dự án metaverse. Theo đó, Meta hiện đang dành phần lớn thời gian để tập trung vào AI, CTO Andrew Bosworth cho biết vào đầu tháng này.

Ngày 26/4, Mark Zuckerberg cho biết rằng câu chuyện Meta rời bỏ metaverse là không chính xác. Ông khẳng định rằng Meta vẫn tập trung vào cả AI và metaverse trong nhiều năm tới và sẽ đầu tư cho cả hai lĩnh vực này. Ông cũng cho rằng xây dựng metaverse là một dự án dài hạn và Meta vẫn kiên định với nền tảng này. Mark Zuckerberg khẳng định việc đầu tư vào AI là rất cần thiết để phát triển công nghệ cho metaverse.

Về tài chính, Reality Labs của Meta, bao gồm cả metaverse và kính thực tế ảo Oculus Quest, đã ghi nhận khoản lỗ 4 tỉ USD trong 3 tháng đầu năm nay, nhưng con số này vẫn thấp hơn một chút so với mức lỗ 4,3 tỉ USD của quý trước.

Meta dự định chi tiêu 30-33 tỉ USD trong năm nay, một phần để tăng đầu tư vào các sáng kiến AI tạo sinh cũng như xây dựng công cụ AI hỗ trợ quảng cáo.

"Có 2 làn sóng công nghệ chính thúc đẩy lộ trình của chúng tôi – một làn sóng AI khổng lồ hiện nay và một làn sóng xây dựng metaverse cho tương lai", Zuckerberg cho biết.

Trước đó, Giám đốc công nghệ (CTO) Meta, Andrew Bosworth tiết lộ Meta dành phần lớn nguồn lực vào AI tạo sinh. "Chúng tôi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trong hơn một thập kỷ và có một trong những viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới", Bosworth nói với Nikkei Asia trong cuộc phỏng vấn hôm 5/4.

"Vài tháng trước, chúng tôi vừa thành lập một nhóm mới, nhóm AI tạo sinh. Họ rất bận. Đó là lĩnh vực mà tôi dành nhiều thời gian nhất, cũng như Mark Zuckerberg và Giám đốc sản phẩm Chris Cox", ông tiết lộ thêm.

Zuckerberg nói rằng Meta sẽ ra mắt một thiết bị thực tế ảo và thực tế hỗn hợp dành cho người tiêu dùng mới vào cuối năm nay. Ông nói với các nhà đầu tư: “Đó là một bước tiến rất lớn đối với VR và tôi thực sự rất vui mừng được cho thế giới thấy tất cả những cải tiến và công nghệ mới mà chúng tôi đã phát triển với mức giá mà nhiều người có thể tiếp cận được”.

Được biết, trước đó Meta đã sa thải hơn 11.000 nhân viên vào tháng 11 và sau đó công bố một đợt cắt giảm khác ảnh hưởng đến 10.000 công nhân bốn tháng sau đó như một phần của "năm hiệu quả".

Zuckerberg đã nói rằng việc sa thải nhân viên vào tháng 11 là "phương sách cuối cùng" và đây là hệ quả của việc đầu tư quá mức trong đại dịch.

Theo Business Insider