Lục quân Trung Quốc có kế hoạch trang bị 3.000 máy bay trực thăng hiện đại

VietTimes -- Tất cả các lữ đoàn không quân Lục quân Trung Quốc sẽ được trang bị máy bay trực thăng vũ trang Z-10, có kế hoạch trang bị trên 500 chiếc trực thăng loại này; đồng thời Trung Quốc đang thúc đẩy xuất khẩu.
Máy bay trực thăng vũ trang Z-10 Trung Quốc. Ảnh: Cankao
Máy bay trực thăng vũ trang Z-10 Trung Quốc. Ảnh: Cankao

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 14/10 dẫn tờ Strategy Page Mỹ gần đây cho hay Trung Quốc đã trang bị trên 100 máy bay trực thăng vũ trang Z-10, đồng thời cho biết tất cả các lữ đoàn không quân lục quân đều sẽ trang bị Z-10.

Việc này sẽ giúp cho lực lượng không quân tích lũy nhiều hơn kinh nghiệm thao tác thực tế máy bay trực thăng vũ trang, đồng thời Quân đội Trung Quốc muốn khẳng định đã đến thời đại của trực thăng Z-10.

Trung Quốc có kế hoạch trang bị cuối cùng cho Lục quân nước này 3.000 máy bay trực thăng hiện đại, trong đó có trên 500 máy bay trực thăng vũ trang Z-10.

Máy bay trực thăng vũ trang Z-10 Trung Quốc. Ảnh: Cankao
Máy bay trực thăng vũ trang Z-10 Trung Quốc. Ảnh: Cankao

Quân đội Trung Quốc đóng quân ở nhiều khu vực với các điều kiện khí hậu và địa hình khác nhau, từ sa mạc ở miền bắc đến rừng núi nhiệt đới nóng ẩm ở miền nam, môi trường cao nguyên ở Tây Tạng.

Để cho tất cả các đơn vị không quân của Lục quân Trung Quốc trong các môi trường khác nhau này đều có thể sử dụng máy bay trực thăng vũ trang Z-10, thì sẽ giúp cho Trung Quốc có thể sớm phát hiện ưu khuyết điểm của Z-10, từ đó tiến hành sửa đổi cần thiết, nhất là để phục vụ cho xuất khẩu.

Máy bay trực thăng vũ trang Z-10 đã trang bị một khẩu pháo chính (23 - 30 mm), có giá treo tên lửa 4 nòng, có thể lắp 16 quả tên lửa dẫn đường laser HJ-10 (cùng cấp với tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire do Mỹ chế tạo) hoặc nhiều tên lửa không dẫn đường hơn.

Giống như phần lớn vũ khí của Trung Quốc, máy bay trực thăng vũ trang Z-10 có khả năng cạnh tranh về giá cả, khách hàng có thể mua loại máy bay trực thăng này với giá 20 triệu USD.

Hiện nay, Trung Quốc đã cấp cho Pakistan 3 máy bay trực thăng vũ trang Z-10 để tiến hành đánh giá. Nhưng, đối thủ cạnh tranh của Z-10 là máy bay trực thăng tấn công T-129 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Để ứng phó, Trung Quốc khẳng định, nếu Pakistan đặt mua Z-10 thì Trung Quốc sẽ tặng cho Pakistan 3 chiếc Z-10 dùng để đánh giá.

Máy bay trực thăng vũ trang Z-10 Trung Quốc. Ảnh: Cankao
Máy bay trực thăng vũ trang Z-10 Trung Quốc. Ảnh: Cankao