Lực lượng Tigers chiếm lại 4 điểm chốt ở mỏ khí Sha'ar

VietTimes -- Lực lượng Tiger phối hợp với Lực lượng vũ trang địa phương (NDF), Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc, và Trung đoàn 525 thuộc Sư đoàn tăng số 18  giải phóng được 4 điểm chốt vào chiều ngày 06.05.2016 trên vành đai phía bắc mỏ dàu khí gas Al-Sha'ar .
Lực lượng Tigers chiếm lại 4 điểm chốt ở mỏ khí Sha'ar

Lực lượng Tigers giành lại các điểm chỉ 12 giờ sau khi IS đánh chiếm Well 102 bên trong khu mỏ dầu khí Al-Sha'ar.

Giành được 4 điểm chốt, các lực lượng vũ trang Syria bắt đầu tái chiếm dãy núi Jabal Al-Al-Sha'ar; các mỏ khí lớn hầu hết nằm trên đỉnh núi này.

Nhiều nhóm quân tiếp viện từ lực lượng Tiger được dự kiến sẽ triển khai từ chiến trường Palmyra đến Jabal Al-Sha'ar  tham gia chiến dịch đánh bật IS ra khỏi khu vực các mỏ khí gas.

Cho đến thời điểm này, chỉ có Lực lượng Tigers trên chiến trường Palmyra và lữ đoàn dù 104 là đang chiến đấu ổn định và có ưu thế trên chiến trường, các đơn vị quân đội Syria còn lại rơi vào thế thụ động chống trả khủng bố.

NT