Lực lượng Hồi giáo cực đoan tổng phản kích vào thành phố Aleppo

VietTimes -- Các chiến binh Jaysh Al-Fateh triển khai cuộc tấn công mới này trên hai mặt trận khác nhau vào sáng ngày 31.07.2016 sau khi tiến hành trận đấu pháo ác liệt trong hai ngày qua.
Nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Fateh
Nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Fateh

Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ tỉnh Aleppo cho biết, lực lượng Jaysh Al-Fateh tiến hành cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ Quân đội Syria gần xa lộ Al-Castillo, cuộc chiến đấu diễn ra dữ dội và vẫn đang tiếp diễn.

Mục đích chính của cuộc tấn công thánh chiến dọc theo tuyến đường cao tốc Al-Castillo nhằm phá vỡ vòng vây của quân đội Syria, bắt đầu từ một tuần trước đây quanh các khu dân cư phía đông do lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ trên địa bàn tỉnh Aleppo.

Cùng với trận chiến ác liệt đang diễn ra trên Quốc lộ Al-Castillo, nhóm chiến binh Jaysh Al-Fateh tiến hành trận tấn công quy mô lớn trên vùng nông thôn phía nam tỉnh Aleppo nhằm chiếm ngôi làng Al-Hadher. Trận chiến cũng đang diễn ra ác liệt và chưa có thông tin về cuộc tấn công này.

Không quân Nga theo yêu cầu của quân đội Syria cũng tiến hành các cuộc không kích trên vùng nông thôn Aleppo, hỗ trợ đẩy lùi lực lượng chiến binh thánh chiến trên trận tuyến phòng ngự của quân đội Syria.

NT