Lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công ở miền Bắc tỉnh Homs

VietTimes -- Ngày 01.08.2016, Lực lượng chiến binh thánh chiến, chủ công là các nhóm Jabhat Al-Nusra và Harakat Ahrar al-Sham, tiến hành cuộc tấn công lớn trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Homs nông thôn miền Bắc, đánh vào tuyến phòng thủ Quân đội Syria gần thị trấn nhỏ Al-Zara.
Nhóm chiến binh khủng bố Jabhat Al-Nusra
Nhóm chiến binh khủng bố Jabhat Al-Nusra

Các phương tiện truyền thông Jabhat Al-Nusra cho biết: cuộc tấn công nhằm phá vỡ vòng vây quy mô lớn trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Homs nông thôn miền Bắc.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã đánh chiếm trạm kiểm soát Al-Madajin ở phía bắc thị trận Al-Zara sau cuộc chiến ngắn ngủi với quân đội Syria và Lực lượng Vũ trang địa phương (NDF).

Theo những thông tin mới nhận được trên chiến trường phía Bắc tỉnh Homs, lực lượng chiến binh thánh chiến cố gắng bao vây Nhà máy nhiệt điện chiến lược Al-Zara, đã từng bị các lực lượng này bao vây cách đây hai tháng.

Lực lượng Không quân Syria bắt đầu tiến hành các cuộc không kích trên Bình nguyên Al-Rastan nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của các chiến binh thánh chiến.

NT