close Đăng nhập

Loạt ca ghép tạng thành công nhờ kỹ thuật tiên tiến

Các ca ghép tạng và tế bào gốc thành công tại Huế mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân nặng và thể hiện năng lực y học cao của địa phương.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Chuỗi thành công liên tiếp trong lĩnh vực ghép tế bào gốc và ghép tạng đã khẳng định năng lực làm chủ toàn diện các kỹ thuật y học chuyên sâu của Bệnh viện Trung ương Huế.
Chuỗi thành công liên tiếp trong lĩnh vực ghép tế bào gốc và ghép tạng đã khẳng định năng lực làm chủ toàn diện các kỹ thuật y học chuyên sâu của Bệnh viện Trung ương Huế.

Tóm tắt bài viết

/
Bệnh viện Trung ương Huế vừa tổ chức lễ ra viện cho 4 ca ghép, bao gồm 2 ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ 13 và 14 có bất đồng nhóm máu, cùng bệnh nhi ghép gan thứ 5 và bệnh nhân ghép tim thứ 21.
Bệnh nhi Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, Gia Lai), mắc HbE/Beta-Thalassemia, đã được ghép tủy thành công nhờ kỹ thuật mới, giúp bảo tồn tế bào gốc và giảm chi phí điều trị, tỷ lệ chimerism đạt 98,6%.
Bệnh nhi Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, Đồng Nai), mắc alpha-Thalassemia, cũng đã hồi phục nhanh chóng sau ghép tủy, tăng 1kg và có chỉ số Hb đạt 11,6 g/dl, đủ điều kiện xuất viện sau gần 1 tháng điều trị.
Bệnh viện đã thực hiện ca ghép gan thứ 5 cho bệnh nhi 8 tuổi tại Huế và ca ghép tim thứ 21 cho bệnh nhân 56 tuổi (Quảng Ngãi) với phân suất tống máu 18,5%, sau ghép EF đạt 55–60%, cho thấy sự phục hồi ấn tượng.
Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và 68 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 14 ca ghép tủy cho bệnh nhi Thalassemia trong 15 tháng, cao nhất cả nước.
Cung cấp bởi

Ngày 23/12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị này vừa tổ chức lễ ra viện cho 4 ca ghép, gồm: 2 ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ 13 và 14 có bất đồng nhóm máu, bệnh nhi ghép gan thứ 5 và bệnh nhân ghép tim thứ 21 – 2 ca ghép tạng xuyên Việt tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Bệnh nhi ghép tủy thứ 13 là cháu Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, ở Gia Lai), được chẩn đoán HbE/Beta-Thalassemia từ lúc 7 tháng tuổi, phải truyền máu hàng tháng.

Trường hợp của bệnh nhi T. này có bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người nhận (nhóm máu O) và người hiến (anh ruột, nhóm máu A). Thay vì sử dụng thuốc Rituximab hoặc gạn tách hồng cầu vào ngày thu tế bào gốc, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai kỹ thuật mới truyền từng lượng nhỏ nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận trước ghép để không cần gạn tách hồng cầu, nhằm bảo tồn số lượng tế bào gốc và giảm chi phí điều trị.

Sau hơn một tháng ghép, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn và tăng 1 kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt, tỷ lệ chimerism đạt 98,6%. Đây là ca thứ 5 Bệnh viện Trung ương Huế áp dụng thành công kỹ thuật này.

ghep-tang-1-6525-339.png
Bệnh viện Trung ương Huế làm chủ kỹ thuật ghép tạng, đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Bệnh nhi ghép tủy thứ 14 là cháu Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, Đồng Nai), được chẩn đoán mắc alpha-Thalassemia từ lúc 2 tháng tuổi và phải nhập viện truyền máu định kỳ. Bệnh nhi được em ruột 3 tuổi hiến tuỷ.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng thể trạng người hiến và theo dõi sát sao trong suốt quá trình ghép, ca ghép đã diễn ra an toàn. Dù gặp một số biến chứng trong quá trình ghép như sốt giảm bạch cầu hạt, phì đại nướu và xuất huyết bàng quang, song nhờ sự chăm sóc tích cực của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi đã hồi phục nhanh chóng.

Sau gần 1 tháng ghép tủy, cháu T. đã tăng 1kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt (Hb: 11,6 g/dl), đủ điều kiện ra viện trong niềm xúc động của gia đình.

Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến phải điều trị suốt đời, để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng, tốn kém. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000–2.500 trẻ được chẩn đoán mắc thể nặng, phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Việc làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc, đặc biệt trong các trường hợp bất đồng nhóm máu, đã mở ra cơ hội chữa khỏi cho nhiều bệnh nhi, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mang cơ hội sống cho bệnh nhi

Song song với ghép tủy, Bệnh viện Trung ương Huế cũng cho ra viện hai ca ghép tạng xuyên Việt sau quá trình điều trị cam go. Ca ghép gan thứ 5 được thực hiện cho bệnh nhi 8 tuổi tại Huế, mắc xơ gan tiến triển nặng.

Gan hiến được điều phối từ Bệnh viện Bà Rịa (TP.HCM), vận chuyển bằng đường hàng không và ghép thành công trong đêm, các chỉ số sau ghép ổn định.

Đặc biệt, ca ghép tim thứ 21 cho bệnh nhân 56 tuổi (Quảng Ngãi) trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu chỉ còn 18,5%, là một cuộc “chạy đua sinh tử” đúng nghĩa.

Sau ghép, chức năng tim phục hồi ấn tượng, EF đạt 55–60%, bệnh nhân sinh hoạt gần như bình thường sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực.

vt-ghep-tuy-2.png
Các bác sĩ, ê kíp phẫu thuật chúc mừng các bệnh nhi và gia đình sau những ca ghép tủy và ghép gan thành công.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và 68 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng ghép tủy cho bệnh nhi Thalassemia đạt 14 ca chỉ trong vòng 15 tháng – con số cao nhất cả nước trong cùng giai đoạn.

Theo đánh giá, chuỗi thành công này cho thấy năng lực tổ chức, phối hợp liên viện và làm chủ kỹ thuật cao của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiệm cận chuẩn khu vực. Quan trọng hơn, các thành tựu y học hiện đại đang được đặt trên nền tảng nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hiến tạng, hiến tế bào gốc – trao đi sự sống cho những người bệnh đang ở ranh giới mong manh giữa sống và chết.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới người hiến tạng, hiến tế bào gốc và gia đình người hiến– những con người đã lặng thầm trao đi món quà vô giá của sự sống.

Xã hội

Chân dung quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Chân dung quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), được giao quyền Bộ trưởng Công Thương. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là “bước ngoặt” quan trọng, mở ra giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn, nâng tầm vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị và mạng lưới tài chính toàn cầu.